Afghanistan, Pakistan lập "môi trường tin cậy"

Pakistan và Afghanistan đã tạo lập được một "môi trường tin cậy mới" giúp hai nước đẩy mạnh cuộc chiến chống quân nổi dậy ở khu vực biên giới chung.

Pakistan và Afghanistan đã tạo lập được một "môi trường tin cậy mới" giúp hai nước đẩy mạnh cuộc chiến chống quân nổi dậy ở khu vực biên giới chung.
 
Đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Pakistan Shah Mehmood Qureshi sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Afghanistan Dadfar Spanta tại thủ đô Washington của Mỹ ngày 24/2.
 
Phát biểu trong cuộc họp báo chung, ông Qureshi khẳng định giữa hai nước hiện đang tồn tại một môi trường mới với mức độ tin tưởng lẫn nhau được cải thiện đáng kể.
 
Trong khi đó, Ngoại trưởng Spanta đánh giá thời gian gần đây, quan hệ vốn căng thẳng giữa hai nước đã ghi nhận những bước tiến đáng khích lệ.

Ông nhấn mạnh chính quyền Kabul tin tưởng ban lãnh đạo của Pakistan sau khi nhận được lời đảm bảo của Islamabad về một chính sách không nhượng bộ các phần tử cực đoan ở thung lũng Swat, miền Tây Bắc Pakistan.
 
Cuộc hội đàm trên diễn ra một ngày trước thềm cuộc gặp tay ba giữa Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và hai người đồng cấp Pakistan và Afghanistan nhằm tìm giải pháp đẩy mạnh cuộc chiến chống khủng bố tại khu vực Nam Á.

Cuộc gặp này được coi là một phần trong kế hoạch xem xét, đánh giá lại chính sách của Washinton tại hai quốc gia này.
 
Trước đó, ngày 17/2, Chính quyền Barack Obama đã quyết định điều thêm 17.000 quân tới Afghanistan, tăng tổng số lính Mỹ tại nước này lên khoảng 55.000 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục