Afghanistan: Phiến quân Taliban không thực sự mong muốn hòa bình

Ngày 21/11, quan chức điều hành chính phủ thống nhất Afghanistan Abdullah Abdullah cho rằng nhóm phiến quân Taliban không có dấu hiệu cho thấy họ nghiêm túc chấm dứt xung đột kéo dài suốt 17 năm qua.
Afghanistan: Phiến quân Taliban không thực sự mong muốn hòa bình ảnh 1Quan chức điều hành chính phủ thống nhất Afghanistan Abdullah Abdulla. (Ảnh: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, Ngày 21/11, quan chức điều hành chính phủ thống nhất Afghanistan (chức danh tương đương Thủ tướng) Abdullah Abdullah cho rằng nhóm phiến quân Taliban không có dấu hiệu cho thấy họ nghiêm túc chấm dứt cuộc xung đột kéo dài suốt 17 năm qua, bất chấp những nỗ lực thúc đẩy hòa đàm từ Mỹ.

Trả lời phỏng vấn AFP, ông Abdullah nói: "Cộng đồng quốc tế mới đây đã có thêm nhiều nỗ lực (trong công tác hòa đàm), đặc biệt là Mỹ.

[Afghanistan quốc tang tưởng niệm nạn nhân vụ đánh bom liều chết]

Chúng tôi không muốn đưa ra kết luận quá sớm, song dựa trên những kinh nghiệm từ trước đến nay, chúng tôi thấy Taliban vẫn chưa cho thấy ý định tham gia hòa đàm một cách nghiêm túc."

Ông Abdullah đã cho thấy một quan điểm mang tính hoài nghi về triển vọng của một thỏa thuận hòa bình, khác hẳn so với Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani cùng những người đồng cấp phương Tây.

Trước đó, Tổng thống Ghani cho rằng một thỏa thuận với Taliban chỉ còn là vấn đề thời gian./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục