Afghanistan: Phiến quân bất ngờ tấn công tòa nhà chính phủ

Afghanistan: Phiến quân tấn công bất ngờ tòa nhà chính phủ

Ngày 11/7, lực lượng phiến quân đã bất ngờ tấn công một tòa nhà chính phủ ở miền Đông nước này, dẫn tới hàng loạt vụ nổ, làm một số người thương vong.
Afghanistan: Phiến quân tấn công bất ngờ tòa nhà chính phủ ảnh 1Hiện trường một vụ tấn công ở Afghanistan. (Nguồn: Reuters)

Theo AFP, các quan chức Afghanistan cho biết ngày 11/7, lực lượng phiến quân đã bất ngờ tấn công một tòa nhà chính phủ ở miền Đông nước này, dẫn tới hàng loạt vụ nổ, làm một số người thương vong.

Hiện vẫn đang diễn ra xung đột giữa lực lượng an ninh và phiến quân ở hiện trường.

[10 người thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết tại Afghanistan]

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn của tỉnh trưởng tỉnh Nangarhar, miền Đông Afghanistan, ông Attaullah Khogyani cho hay: "Tôi có thể xác nhận rằng đã xảy ra một vụ tấn công vũ trang nhằm vào một văn phòng của sở giáo dục thành phố Jalalabad. Đây là vụ tấn công thứ hai của phiến quân tại thành phố này trong 2 ngày qua khi các phiến quân gia tăng sức ép đối với chính phủ và các lực lượng an ninh Afghanistan."

Trước đó đúng một tháng, phiến quân cũng đã tiến hành vụ tấn công vào sở giáo dục tại Jalalabad, thủ phủ tỉnh Nangarhar, làm ít nhất 10 người bị thương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục