Afghanistan sẽ phải tiến hành bầu cử tổng thống vòng 2

Afghanistan sẽ phải tổ chức bầu cử tổng thống vòng 2 do không có ửng cử viên nào giành được đa số phiếu quá bán tối thiểu để đắc cử.
Afghanistan sẽ phải tiến hành bầu cử tổng thống vòng 2 ảnh 1Chủ tịch IEC Yousuf Nuristani phát biểu trong cuộc họp báo tại Kabul ngày 13/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 26/4, Ủy ban bầu cử độc lập Afghanistan (IEC) cho biết nước này sẽ phải tổ chức bầu cử tổng thống vòng 2 sau khi hai ứng cử viên dẫn đầu trong cuộc bầu cử tổng thống hôm 5/4 gồm cựu Ngoại trưởng Abdullah Abdullah và cựu Bộ trưởng Tài chính Ashraf Ghani đều không giành được đa số phiếu quá bán tối thiểu để đắc cử.

Theo Chủ tịch IEC Ahmad Yousuf Nuristani, dựa trên kết quả kiểm phiếu sơ bộ tại 34 tỉnh trên cả nước, ứng cử viên Abdullah Abdullah dẫn đầu cuộc bầu cử với việc giành được 44,9% số phiếu ủng hộ.

Đối thủ chính của ông Abdullah là ông Ashraf Ghani được 31,5% số phiếu, trong khi ứng cử viên Zahmai Rassoul bị bỏ lại khá xa với tỷ lệ ủng hộ chỉ 11,5%.

Ông Nuristani cho biết kết quả kiểm phiếu cuối cùng sẽ được công bố vào ngày 14/5, sau khi xem xét mọi khiếu nại về gian lận trong quá trình bầu cử.

Vòng thứ hai của cuộc bầu cử tổng thống Afghanistan dự kiến diễn ra vào ngày 7/6 tới.

Khoảng 7 triệu cử tri trong tổng số 12 triệu người Afghanistan đủ tư cách đi bầu đã tham gia bỏ phiếu trong ngày 5/4, chiếm khoảng 60% số cử tri hợp lệ. Số lượng ứng viên tổng thống chỉ còn lại tám người sau khi có ba ứng viên rút khỏi cuộc đua tìm người kế nhiệm Tổng thống Hamid Karzai.

Theo Hiến pháp Afghanistan, ông Karzai, người nắm quyền lãnh đạo đất nước từ năm 2001, không được phép ra tranh cử tổng thống nhiệm kỳ thứ ba./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục