Afghanistan sẽ phải tiến hành bầu cử tổng thống vòng 2

Theo Ủy ban Bầu cử Độc lập, cựu Ngoại trưởng Abdullah Abdullah dẫn đầu với 45% số phiếu, tiếp theo cựu Bộ trưởng Tài chính Ashraf Ghani với 31,6%.
Afghanistan sẽ phải tiến hành bầu cử tổng thống vòng 2 ảnh 1Ứng cử viên Tổng thống Afghanistan Abdullah Abdullah phát biểu trong buổi họp báo tại Kabul ngày 14/5. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, cuộc bầu cử tổng thống của Afghanistan sẽ phải tiến hành vòng 2 với sự cạnh tranh giữa cựu lãnh đạo đối lập Abdullah Abdullah và cựu chuyên gia kinh tế của Ngân hàng Thế giới (WB) Ashraf Ghani sau khi kết quả cuối cùng công bố ngày 15/5 cho thấy không có ứng viên nào giành được đa số tuyệt đối.

Ủy ban Bầu cử Độc lập (IEC) cho biết cựu Ngoại trưởng Abdullah Abdullah dẫn đầu với 45% số phiếu, tiếp theo cựu Bộ trưởng Tài chính Ashraf Ghani với 31,6%.

Theo Chủ tịch IEC, ông Yousof Nooristani, cuộc bầu cử này sẽ được tổ chức vào ngày 14/6 tới.

Khoảng 7 triệu cử tri trong tổng số 12 triệu người Afghanistan đủ tư cách đi bầu đã tham gia bỏ phiếu trong ngày 5/4 vừa qua, chiếm khoảng 60% số cử tri hợp lệ. Số lượng ứng viên tổng thống chỉ còn lại 8 người sau khi có 3 ứng viên rút khỏi cuộc đua tìm người kế nhiệm Tổng thống Hamid Karzai.

Theo Hiến pháp Afghanistan, ông Karzai, người nắm quyền lãnh đạo đất nước từ năm 2001, không được phép ra tranh cử tổng thống nhiệm kỳ thứ ba./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục