Afghanistan: Số người thiệt mạng vì lở tuyết lên đến hơn 100 người

Giới chức Afghanistan cho biết số người thiệt mạng trong vụ lở tuyết đã lên đến hơn 100 người và con số thương vong này có thể còn tiếp tục tăng.
Afghanistan: Số người thiệt mạng vì lở tuyết lên đến hơn 100 người ảnh 1Tuyết rơi dầy ở Afghanistan. (Nguồn: BBC)

Giới chức Afghanistan ngày 25/2 cho biết số người thiệt mạng trong vụ lở tuyết xảy ra ở khu vực miền núi nước này đã lên đến hơn 100 người và con số thương vong này có thể còn tiếp tục tăng.

Theo quyền tỉnh trưởng tỉnh miền Đông Panjshir Abdul Rahman Kabiri, hầu hết các nạn nhân thiệt mạng đều ở tỉnh Panjshir - nơi có tới 95 thi thể được tìm thấy.

Bên cạnh đó, có tới 29 người đang bị tê cóng và các vết thương khác.

Lở tuyết xảy ra sau hai ngày tuyết rơi dày đã phá hủy hơn 100 ngôi nhà ở tỉnh Panjshir, cô lập nhiều tuyến đường khiến đội cứu hộ khó tiếp cận được hiện trường.

Hiện những người dân thường và nhân viên chính phủ phải sử dụng xẻng và tay trần giải cứu những người còn đang bị mắc kẹt dưới tuyết.

Ông Kabiri cảnh báo con số thương vong có thể tiếp tục tăng nếu đội cứu hộ và các tổ chức cứu trợ không sớm triển khai các biện pháp khẩn cấp.

Ngoài con số thương vong ở tỉnh Panjshir, 11 người ở các tỉnh Bamyan, Badghis, Nangarhar và Laghman cũng đã thiệt mạng.

Tại thủ đô Kabul, nhiều khu vực đã bị cắt điện trong hai ngày 24 và 25/2 sau khi các trận bão tuyết và lở tuyết phá hủy các dây cáp điện ở đèo Salang - nối thủ đô với miền Bắc.

Lở tuyết thường xảy ra ở các khu vực miền núi Afghanistan vào mùa Đông. Năm 2012, một vụ lở tuyết lớn đã xảy ra ở khu vực hẻo lánh phía Đông Bắc nước này khiến 145 người thiệt mạng.

Cùng ngày, giới chức chính quyền Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương (Xinjiang), Tây Bắc Trung Quốc, cho biết ít nhất 22 người thiệt mạng và 38 người bị thương khi một chiếc xe buýt đường dài bị lật trên tuyến đường cao tốc nối huyện Kashgar với Aksu vào tối 24/2.

Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục