Afghanistan: Taliban cam kết đảm bảo "môi trường an toàn"

Ngày 25/5, lực lượng Taliban đã cam kết đảm bảo một “môi trường an toàn” cho các nhà ngoại giao nước ngoài. Tuyên bố được đưa ra sau khi Australia thông báo đóng cửa đại sứ quán tại Afghanistan.
Afghanistan: Taliban cam kết đảm bảo "môi trường an toàn" ảnh 1Hiện trường một vụ đánh bom ở Afghanistan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 25/5, lực lượng Taliban đã cam kết đảm bảo một “môi trường an toàn” cho các nhà ngoại giao nước ngoài. Tuyên bố được đưa ra sau khi Australia thông báo đóng cửa đại sứ quán tại Afghanistan do lo ngại các vấn đề an ninh.

[Cuộc xung đột giữa Israel-Palestine: Những mâu thuẫn khó hóa giải]

Người phát ngôn của Taliban Mohammad Naeem khẳng định: “Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan đảm bảo với tất cả các nhà ngoại giao nước ngoài và nhân viên của các tổ chức nhân đạo rằng (chúng tôi) sẽ không gây bất kỳ mối đe dọa nào cho họ. Chúng tôi sẽ tạo điều kiện về một môi trường cho các hoạt động của họ”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục