Afghanistan: Taliban đánh bom ở miền Tây, một cảnh sát thiệt mạng

Người đứng đầu lực lượng cảnh sát của một huyện ở tỉnh Badghis, miền Tây Afghanistan đã thiệt mạng trong vụ đánh bom do lực lượng Taliban tiến hành ngày 5/9.
Afghanistan: Taliban đánh bom ở miền Tây, một cảnh sát thiệt mạng ảnh 1Khói bốc lên từ hiện trường một vụ tấn công ở thủ đô Kabul, Afghanistan ngày 21/8. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đã có một cảnh sát thiệt mạng trong vụ đánh bom do lực lượng Taliban tiến hành ngày 5/9 tại tỉnh Badghis, miền Tây Afghanistan.

Đây là vụ tấn công mới nhất trong một loạt vụ tấn công do lực lượng này thực hiện nhằm vào lực lượng công quyền Afghanistan.

Cảnh sát cho biết nạn nhân của vụ tấn công là người đứng đầu lực lượng cảnh sát của một huyện ở Badghis.

Cùng ngày, cảnh sát tỉnh trên thông báo 7 tay súng của Taliban, trong đó có một thủ lĩnh cấp cao, đã thiệt mạng trong một vụ nổ xảy ra bên ngoài thủ phủ của tỉnh này Qala-e-Naw.


[Afghanistan: Thêm chỉ huy chủ chốt của Taliban bị tiêu diệt]

Vụ nổ xảy ra khi thủ lĩnh khét tiếng của Taliban Mullah Ghousuding đang chuẩn bị cho các hoạt động tấn công khủng bố ở ngoại ô thủ phủ Qala-e-Naw của tỉnh Badghis vào rạng sáng cùng ngày.

Theo một người phát ngôn của cảnh sát tỉnh trên, thiết bị nổ đã bất ngờ bị kích hoạt và phát nổ khiến cho đối tượng trên cùng 6 thành viên khác của Taliban chết tại chỗ.

Cái chết của Ghousuding là một đòn mạnh giáng vào "chân rết" của Taliban tại đây và các khu vực lân cận.

Trước đó khoảng hai tuần, một vụ đánh bom liều chết xảy ra gần văn phòng ủy ban bầu cử của Afghanistan ở thành phố Jalalabad , miền Đông nước này, đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 3 người và làm 8 người khác bị trọng thương.

Theo giới chức Afghanistan, một kẻ tấn công đã kích hoạt khối thuốc nổ mang trong người tại nơi có hàng chục người biểu tình đang tụ tập để bày tỏ ủng hộ một ứng cử viên chạy đua trong cuộc bầu cử Quốc hội.

Hiện chưa có nhóm nào thừa nhận thực hiện vụ đánh bom trên.

Afghanistan đã rơi vào tình trạng an ninh bất ổn do các cuộc giao tranh giữa quân đội nước này và phiến quân Taliban.Lợi dụng tình trạng rối ren trên, nhiều tổ chức khủng bố khác cũng đã thiết lập mạng lưới tại quốc gia này.

Theo thống kê của Liên hợp quốc, kể từ tháng 1/2009, hơn 26.500 thường dân ở Afghanistan đã thiệt mạng và gần 49.000 người bị thương do xung đột vũ trang ở nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục