Afghanistan: Taliban tuyên bố chưa nhận được lời mời hòa đàm

Phong trào Hồi giáo Taliban ở Afghanistan tối 24/2 tuyên bố họ chưa chính thức được phía chính quyền Kabul tiếp xúc về việc nối lại đàm phán trực tiếp nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở nước này.
Afghanistan: Taliban tuyên bố chưa nhận được lời mời hòa đàm ảnh 1 Ngoại trưởng Afghanistan Salahuddin Rabbani (giữa) chủ trì cuộc họp bốn bên tại Kabul. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng PTI đưa tin phong trào Hồi giáo Taliban ở Afghanistan tối 24/2 tuyên bố họ chưa chính thức được phía chính quyền Kabul tiếp xúc về việc nối lại đàm phán trực tiếp nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở nước này.

Tuyên bố trên được đưa ra một ngày sau khi vòng đối thoại mới nhất giữa các quan chức của Afghanistan, Mỹ, Trung Quốc và Pakistan được nối lại ở thủ đô Kabul.

Các đại diện của bốn nước này đã kêu gọi Taliban quay trở lại bàn đàm phán và cho biết họ mong đợi tiến trình này được bắt đầu trong tuần đầu tiên của tháng Ba.

Trả lời qua điện thoại, người phát ngôn Taliban Zabihullah Mujahid nói: “Chúng tôi chưa biết gì về điều này. Chúng tôi vẫn chưa nhận được thông báo chính thức mà chỉ nghe được qua các phương tiện truyền thông”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục