Afghanistan thành lập lực lượng chống nổi dậy

Phát biểu với báo giới ngày 31/1, Bộ trưởng Nội vụ Afghanistan Mohammad Hanif Atmar cho biết, nước này có kế hoạch thành lập một lực lượng đặc biệt nhằm tăng cường an ninh tại các khu vực bị đe dọa bởi lực lượng nổi dậy do tàn quân Taliban đứng đầu.

Phát biểu với báo giới ngày 31/1, Bộ trưởng Nội vụ Afghanistan Mohammad Hanif Atmar cho biết, nước này có kế hoạch thành lập một lực lượng đặc biệt nhằm tăng cường an ninh tại các khu vực bị đe dọa bởi lực lượng nổi dậy do tàn quân Taliban đứng đầu.

Theo ông Atmar, lực lượng này sẽ có hình thức bán vũ trang, hoạt động bằng kinh phí do Chính phủ Mỹ cung cấp và thuộc quyền quản lý của Bộ Nội vụ Afghanistan.

Nhiệm vụ của lực lượng mới ngày bao gồm bảo vệ các cộng đồng dân cư, trường học, các cơ sở hạ tầng của chính phủ và những tuyến đường cao tốc đang bị lực lượng Taliban đe dọa tấn công.

Dự kiến thành viên những đơn vị đầu tiên sẽ tuyển mộ từ các thanh niên do những thủ lĩnh cộng đồng tuyển chọn và họ sẽ được triển khai đến những địa phương Taliban đang hoạt động mạnh nhất, nhằm hỗ trợ cảnh sát duy trì an ninh tại các khu vực này.

Hiện các "điểm nóng" bất ổn nhất của Afghanistan chủ yếu nằm ở miền Nam và miền Đông nước này, dọc biên giới với Pakistan.

Khoảng 70.000 binh sĩ quốc tế, trong đó phần lớn là lính Mỹ, đang phối hợp với 150.000 cảnh sát và lực lượng an ninh Afghanistan để duy trì ổn định tại nước Nam Á này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục