Afghanistan thông qua chiến lược chống phần tử cực đoan IS

Hội đồng An ninh Quốc gia, do Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đứng đầu, đã thông qua chiến lược chống các phần cực đoan thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Afghanistan thông qua chiến lược chống phần tử cực đoan IS ảnh 1Lực lượng an ninh Afghanistan. (Nguồn: rs.nato.int)

Sputnik đưa tin, Văn phòng Tổng thống Afghanistan cho biết, ngày 30/5, Hội đồng An ninh Quốc gia, do Tổng thống Ashraf Ghani đứng đầu, đã thông qua chiến lược chống các phần cực đoan thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Chiến lược nói trên sẽ trao các quyền đặc biệt cho lực lượng an ninh Afghanistan, cho phép áp dụng bất cứ biện pháp cần thiết nào nhằm làm suy yếu các cứ điểm của IS trên lãnh thổ nước này.

Theo số liệu ước tính chính thức của Afghanistan, có tới 3.000 phiến quân IS hoạt động tại tỉnh miền Đông Nangarhar, và IS có thể đang tìm cách thiết lập một căn cứ khu vực ở vùng miền núi thuộc tỉnh trên.

Afghanistan hiện đang trong tình trạng bất ổn về chính trị và xã hội, phải chiến đấu chống lực lượng nổi dậy Taliban trong khi các nhóm cực đoan khác như IS lại đang tìm cách mở rộng hoạt động tại nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục