Afghanistan tiến hành điều tra vụ tấn công rocket

Afghanistan yêu cầu mở cuộc điều tra vụ tấn công bằng rocket vào một ngôi làng ở tỉnh Helmand làm nhiều dân thường thiệt mạng.
Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đã yêu cầu mở cuộc điều tra đối với vụ tấn công bằng rocket vào một ngôi làng ở khu vực Sangin, tỉnh Helmand của nước này ngày 23/7, làm nhiều dân thường thiệt mạng, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em.

Ngày 26/7, người phát ngôn của Tổng thống Karzai, ông Siddiq Siddiqi, nhấn mạnh Hội đồng An ninh quốc gia Afghanistan (NSC) sẽ tiến hành điều tra vụ việc căn cứ vào thông tin có tới 40 thường dân bị thiệt mạng trong vụ tấn công trên.

Làng Sangin được coi là một điểm nóng tập trung nhiều phiến quân Taliban mà liên quân Mỹ và NATO đang nỗ lực giành lại quyền kiểm soát. Mặc dù vậy, ông Siddiq Siddiqi không xác nhận khả năng Lực lượng Hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) do NATO chỉ huy có liên quan tới vụ tấn công nêu trên.

Trong khi đó, Đại tá Wayne Shanks, người phát ngôn của ISAF, nói rằng theo báo cáo của lực lượng này, các thường dân bị thiệt mạng ở ngôi làng mang tên Regey, cách địa điểm các binh sĩ ISAF đang chiến đấu khoảng vài km.

Cho tới nay, Chính phủ Afghanistan vẫn thiếu thông tin chính xác về số thường dân bị thương vong trong cuộc chiến do Mỹ cầm đầu chống phiến quân Taliban ở nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục