Afghanistan tiêu diệt chỉ huy quan trọng của Taliban

Quân đội Afghanistan và Mỹ đã tiến hành một cuộc đột kích vào phiến quân Taliban, tiêu diệt một chỉ huy quan trọng của tổ chức này.
Tỉnh trưởng tỉnh Kunduz, ông Mohammad Omar cho biết, ngày 29/4, lực lượng an ninh nước này đã tiêu diệt tên Mullah Daud, một chỉ huy quan trọng của Taliban ở tỉnh bất ổn Qonduz, miền Bắc Afghanistan.

Theo ông Omar, quân đội Afghanistan phối hợp với lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã tiến hành một cuộc đột kích vào phiến quân Taliban lúc 1 giờ sáng 29/4 (giờ địa phương), tiêu diệt tên Mullah Daud cùng một cận vệ.

Bốn tay súng Taliban cũng bị bắt giữ trong cuộc đột kích chớp nhoáng trên.

Mullah Daud được cử làm thủ lĩnh Taliban ở quận Chardara, thay thế tên Mullah Silab bị tiêu diệt vài tuần trước.

Hiện Taliban chưa lên tiếng về vụ việc này.

Trong tám tháng gần đây, phiến quân Taliban liên tục gây bất ổn ở tỉnh Qonduz, đặc biệt là ở quận Chardara./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục