Afghanistan triệu Đại sứ Pakistan để phản đối việc nã pháo

Hãng ANI News ngày 18/2 đưa tin Bộ Ngoại giao Afghanistan cho triệu Đại sứ Pakistan Hussain ​đến để phản đối vụ nã pháo gần đây vào các tỉnh miền Đông Afghanistan làm 2 người thiệt mạng.
Afghanistan triệu Đại sứ Pakistan để phản đối việc nã pháo ảnh 1Lực lượng an ninh Afghanistan tuần tra trong một chiến dịch chống phiến quân của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở tỉnh Nangarhar ngày 16/2 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng ANI News ngày 18/2 đưa tin Bộ Ngoại giao Afghanistan đã cho triệu Đại sứ Pakistan Abrar Hussain ​đến để phản đối vụ nã pháo gần đây vào các tỉnh miền Đông của Afghanistan làm 2 người thiệt mạng.

Thứ trưởng Ngoại giao Afghanistan Hekmat Khalil Karzai bày tỏ quan ngại trước vụ nã pháo qua biên giới của Pakistan vào các huyện Nangarhar và Kunar; đồng thời yêu cầu phía Islamabad có lời giải thích.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Karzai cũng bày tỏ quan ngại về việc Pakistan bắt giữ 150 công dân Afghanistan và kêu gọi Islamabad trả tự do cho họ.

Ông Karzai cũng hối thúc Chính phủ Pakistan mở lại cửa khẩu biên giới Turkham và Chaman, nơi vừa bị đóng cửa sau vụ tấn công nhằm vào thánh đường Lal Shahbaz Qalander ở thành phố Sehwan thuộc tỉnh Sindh của Pakistan.

Trong cuộc gặp trên, ông Karzai cũng gửi lời chia buồn tới Pakistan về vụ tấn công này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục