Afghanistan truy quét lực lượng nổi dậy ở miền Nam

Bộ Quốc phòng Afghanistan xác nhận đến ngày 12/11, quân đội nước này đã bắt 70 phần tử nghi thuộc lực lượng nổi dậy, trong đó có 2 viên chỉ huy quân sự của tàn quân Taliban, trong chiến dịch truy quét tại tỉnh Kandahar ở miền Nam nước này từ ngày 10/11 vừa qua.

Bộ Quốc phòng Afghanistan xác nhận đến ngày 12/11, quân đội nước này đã bắt 70 phần tử nghi thuộc lực lượng nổi dậy, trong đó có 2 viên chỉ huy quân sự của tàn quân Taliban, trong chiến dịch truy quét tại tỉnh Kandahar ở miền Nam nước này từ ngày 10/11 vừa qua.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Afghanistan Zahir Azimi cho biết, hai chỉ huy quân sự Taliban bị bắt là Hayatullah và Mohammad Daud. Binh lính chính phủ cũng đã phát hiện và tháo gỡ hơn 100 quả mìn của Taliban. Theo quan chức trên, chiến dịch còn tiếp tục trong 5 ngày tới.

Vụ đánh bom mới nhất xảy ra ngay trong ngày 12/11, khi một quả bom cài trên chiếc xe chở dầu đã phát nổ bên ngoài trụ sở của chính quyền thành phố Kandahar, làm 6 người chết và 42 người bị thương, kể cả hai quan chức địa phương.

Chiến dịch truy quét tàn quân Taliban diễn ra trong bối cảnh gần hai tháng qua, lực lượng nổi dậy liên tục gây bạo lực tại khu vực này, chủ yếu là các vụ đánh bom trên đường phố, đồng thời đe doạ sẽ gia tăng các vụ bạo lực vào dịp cuối năm nhằm vào các quan chức Afghanistan và các binh sĩ nước ngoài.

Đề cập tới tình hình an ninh tại Afghanistan hiện nay, người phát ngôn lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế tại Afghanistan (ISAF), ông Richard Blanchette xác nhận an ninh tại nước này đã được cải thiện trong năm nay so với năm 2007, song các vụ xung đột liên quan tới tàn quân Taliban vẫn làm hơn 5.000 người thiệt mạng từ đầu năm đến nay, trong đó có 1.500 dân thường./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục