Afghanistan tuyên bố đã chặn đài phát thanh của phiến quân IS

Chính quyền tỉnh Nangarhar, miền Đông Afghanistan khẳng định đài Sadai Khilafat Radio (Đài Tiếng nói Caliphate), chuyên tuyên truyền ủng hộ Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bị ngừng phát sóng.
Afghanistan tuyên bố đã chặn đài phát thanh của phiến quân IS ảnh 1Phiến quân Nhà nước Hồi giáo. (Nguồn: AP)

Đài TNHK đưa tin, chính quyền tỉnh Nangarhar, miền Đông Afghanistan khẳng định đài Sadai Khilafat Radio (Đài Tiếng nói Caliphate), chuyên tuyên truyền ủng hộ Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bị ngừng phát sóng.

Bắt chước nỗ lực quảng bá bằng truyền thông của IS ở Syria và Iraq, chi nhánh IS ở Afghanistan cũng lập một đài phát thanh ở Nangarhar, phát sóng ít nhất 1 giờ/ngày nhằm thu hút thanh niên địa phương đang chán nản vì triển vọng việc làm ảm đạm ở đất nước bị chiến tranh tàn phá với tỉ lệ thất nghiệp là 24%.

Atta Khogyani, phát ngôn viên của tỉnh trưởng Nangarhar, nói rằng chính quyền địa phương đã thành công trong việc chấm dứt chương trình phát sóng của Sadai Khilafat Radio và đang điều tra trụ sở của đài phát thanh này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục