Afghanistan: Ứng viên Ghani hối thúc công bố kết quả bầu cử

Afghanistan: Ứng viên Ghani hối thúc công bố kết quả bầu tổng thống

Ứng cử viên Ashraf Ghani Ahmadzai đã hối thúc Ủy ban bầu cử độc lập (IEC) Afghanistan công bố kết quả của cuộc bầu cử tổng thống nước này, vốn rơi vào bế tắc kéo dài nhiều tháng qua.
Afghanistan: Ứng viên Ghani hối thúc công bố kết quả bầu tổng thống ảnh 1Ứng cử viên Ashraf Ghani Ahmadzai trả lời phỏng vấn tại Kabul. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 10/9, ứng cử viên Ashraf Ghani Ahmadzai đã hối thúc Ủy ban bầu cử độc lập (IEC) Afghanistan công bố kết quả của cuộc bầu cử tổng thống nước này, vốn rơi vào bế tắc kéo dài nhiều tháng qua.

Trả lời phỏng vấn của báo giới, ông Ghani khẳng định quá trình thanh tra bầu cử đã kết thúc và đề nghị IEC công bố kết quả bầu cử sớm nhất có thể. Ông Ghani nêu rõ sẵn sàng hợp tác với ứng cử viên đối thủ Abdullah Abdullah, song "chính phủ chuyển tiếp không thể có hai người đứng đầu."

Mặt khác, cựu chuyên gia kinh tế của Ngân hàng Thế giới (WB) này nhấn mạnh tiến trình bầu cử kéo dài đã gây ra tình trạng bất ổn trong đời sống người dân Afghanistan và khiến nền kinh tế đất nước trì trệ.

Cuộc bầu cử tổng thống Afghanistan diễn ra ngày 5/4 vừa qua. Do không có ứng cử viên nào giành được trên 50% số phiếu bầu, hai người dẫn đầu là ông Abdullah và ông Ghani đã bước vào vòng bầu cử thứ hai.

Kết quả sơ bộ vòng này cho thấy ông Ghani bất ngờ "lội ngược dòng," đánh bật ông Abdullah vốn giành được nhiều phiếu nhất tại vòng một, từ đó làm dấy lên cuộc tranh cãi gay gắt giữa hai ứng cử viên tổng thống về tính minh bạch của cuộc bầu cử.

Ngày 8/9 - chỉ hai ngày trước khi công tác thanh tra bầu cử kết thúc, ông Abdullah đã tuyên bố ông là người chiến thắng trong vòng hai nếu những lá phiếu giả bị loại bỏ. Cuộc đàm phán về thỏa thuận chia sẻ quyền lực giữa hai ứng cử viên này cũng đã sụp đổ hôm 30/8 vừa qua do không thể nhất trí về quyền lực của "nhân vật điều hành."

Cũng trong ngày 10/9, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon, Đặc phái viên của ông Ban Ki-moon tại Afghanistan Jan Kubis và Tổng thống Afghanistan sắp mãn nhiệm Hamid Karzai đều kêu gọi hai ứng cử viên đi tới thống nhất về một chính phủ đoàn kết, theo thỏa thuận đã đạt được hồi tháng Bảy vừa qua.

Chủ tịch IEC Ahmad Yusuf Nuristani cùng ngày cho biết kết quả bầu cử sẽ sớm được công bố bất kể hai ứng viên có đạt được thỏa thuận hay không./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục