Afghanistan và Pakistan đàm phán sau các vụ tấn công khủng bố ở Kabul

Cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước láng giềng này gia tăng sau một loạt vụ tấn công khủng bố gần đây ở thủ đô Kabul của Afghanistan.
Afghanistan và Pakistan đàm phán sau các vụ tấn công khủng bố ở Kabul ảnh 1Binh sỹ Afghanistan gác tại hiện trường vụ đánh bom ở thủ đô Kabul ngày 29/1. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, tối 31/1, một phái đoàn cấp cao của Afghanistan do Bộ trưởng Nội vụ Wais Ahmad Barmak và người đứng đầu Ban giám đốc an ninh quốc gia (NDS) Masoom Stanekzai dẫn đầu đến Pakistan đã có cuộc đàm phán quan trọng với Thủ tướng Shahid Khaqan Abbasi cùng các quan chức quân sự và tình báo cấp cao của nước chủ nhà.

Cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước láng giềng này gia tăng sau một loạt vụ tấn công khủng bố gần đây ở thủ đô Kabul của Afghanistan.

Truyền thông Afghanistan đưa tin Tổng thống nước này Ashraf Ghani cử hai phái viên trên tới Islamabad để trao những tài liệu là bằng chứng cho thấy các tổ chức và cá nhân bị cáo buộc có căn cứ ở Pakistan liên quan tới tình trạng bạo lực gần đây ở Kabul.

[Trung Quốc đề nghị làm trung gian hòa giải cho Pakistan và Afghanistan]

Ngày 27/1 vừa qua, một vụ tấn công liều chết do phiến quân Taliban thực hiện tại một trong những khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt nhất ở thủ đô Kabul của Afghanistan đã làm hơn 100 người thiệt mạng và ít nhất 235 người bị thương.

Một tuần trước đó, một vụ tấn công nhằm vào khách sạn Intercontinental ở Kabul đã làm hơn 20 người thiệt mạng. Taliban cũng nhận đã tiến hành vụ tấn công này.

Làn sóng bạo lực ở Kabul diễn ra trong bối cảnh có nhiều thông tin cho rằng phong trào Hồi giáo Taliban ở Afghanistan đang dần bành trướng tầm ảnh hưởng.

Trong khi đó, quan hệ giữa Pakistan và Afghanistan trở nên căng thẳng trong vài tháng qua khi hai bên cáo buộc nhau hành động chưa đủ đối với một số nhóm phiến quân trên lãnh thổ của mình.

Đại sứ quán Pakistan tại Kabul cho biết một phái đoàn cấp cao của Pakistan sẽ tới Kabul vào cuối tuần này để thảo luận các vấn đề giữa hai nước.

Theo thông báo, phái đoàn này do bí thư đối ngoại dẫn đầu và bao gồm các quan chức tình báo, quân sự cấp cao, sẽ thảo luận với phía Afghanistan về tất cả các vấn đề, bao gồm chống khủng bố, hòa bình và hòa giải, cũng như hồi hương người tị nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục