Afghanistan và Taliban thỏa thuận ngừng bắn

Chính phủ Afghanistan và Taliban thỏa thuận ngừng bắn khi nguy cơ bạo lực leo thang đe dọa cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.
Văn phòng Tổng thống Afghanistan ngày 27/7 cho biết chính phủ và phiến quân Taliban lần đầu tiên đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn, trong bối cảnh nguy cơ bạo lực leo thang đang đe dọa cuộc bầu cử tổng thống sắp tới ở quốc gia Nam Á này.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn của tổng thống, ông Seyamak Herawi cho biết sau 20 ngày đàm phán, lệnh ngừng bắn đã được thực hiện từ ngày 25/7 tại tỉnh Badghis, Tây Bắc Afghanistan, gần biên giới với Turkmenistan và là nơi chính phủ hầu như không có quyền kiểm soát.

Theo thỏa thuận trên, các tay súng Taliban không tấn công các ứng cử viên tổng thống trong tỉnh Badghis, cho phép họ mở các văn phòng tranh cử, đồng thời không tấn công các dự án tái thiết tỉnh này. Ngược lại, chính phủ cam kết không tấn công Taliban tại đây và các tay súng Taliban được tham gia bầu cử.

Theo ông Seyamak, thỏa thuận trên đạt được với sự trung gian của các trưởng lão bộ tộc trong tỉnh Badghis. Ông bày tỏ mong muốn mô hình này được nhân rộng ra các tỉnh thành và khu vực khác nhằm cải thiện an ninh trước thềm bầu cử.

Các vụ tấn công của Taliban tại tỉnh Badghis không xảy ra thường xuyên như tại các địa điểm được xem là căn cứ của Taliban ở miền Nam và Đông Afghanistan.

Hiện chưa có bình luận gì từ phía Taliban. Trước thỏa thuận Badghis, Taliban đã nhiều lần bác bỏ các đề xuất ngừng bắn tương tự và khẳng định sẽ tiếp tục tiến hành các hoạt động nổi dậy cho đến khi các binh sĩ nước ngoài rời khỏi Afghanistan.

Tổng thống Hamid Karzai cho biết hiện tại chính phủ không dự kiến thảo luận với Taliban về đề nghị chính của lực lượng này là một lịch trình rút quân đội nước ngoài khỏi Afghanistan.

Tuy nhiên, ông Karzai bày tỏ mong muốn đạt được "một thỏa thuận mới" với các lực lượng đa quốc gia nhằm giảm số dân thường thương vong và chấm dứt tình trạng lục soát nhà riêng cũng như các vụ bắt giữ tùy tiện.

Các diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh các chuyên gia cảnh báo nguy cơ bạo lực gia tăng tại Afghanistan đe dọa cuộc bầu cử tổng thống lần thứ hai tại nước này vào ngày 20/8 tới.

Trong tháng Bảy này, Taliban đã tiến hành 7 vụ đánh bom liều chết nhằm vào các cơ quan chính quyền ở tỉnh Khost, Đông Nam Afghanistan. Một loạt vụ tấn công trên cả nước cuối tuần qua đã làm 22 người thiệt mạng.

Thống kê của quân đội Mỹ cho biết tháng Bảy cũng là tháng thương vong nhiều nhất đối với lực lượng liên quân do Mỹ cầm đầu tại Afghanistan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục