Afghanistan xét lại quy định về lính nước ngoài

Ngày 16/5, Chính phủ Afghanistan đã đưa ra tuyên bố sẽ xem xét lại các quy định cho phép hàng chục nghìn binh sỹ nước ngoài hiện diện ở nước này.

Ngày 16/5, Chính phủ Afghanistan đã đưa ra tuyên bố sẽ xem xét lại các quy định cho phép hàng chục nghìn binh sỹ nước ngoài hiện diện ở nước này.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi chính phủ nước này chính thức thông báo kết quả điều tra cho thấy có tới 140 dân thường thiệt mạng trong các vụ không kích của Mỹ vào hai ngôi làng ở tỉnh Farah, miền Tây Afghanistan hồi tuần trước.

Bộ trưởng Ngoại giao Rangin Dadfar Spanta cho biết, Quốc hội Afghanistan đã đề nghị Chính phủ xem xét lại các quy định đối với sự hiện diện của quân đội nước ngoài tại đây ngay sau khi diễn ra một trong những vụ không kích của Mỹ gây chết người nhiều nhất kể từ năm 2001.

Các quy định này được ghi trong thỏa thuận mà Chính phủ lâm thời Afghanistan đã ký với quân đội các nước từ năm 2002.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Spanta, hiện Afghanistan đã có một Chính phủ, một Quốc hội được bầu ra hợp pháp, và có quyền tự do thông tin, khác với Afghanistan vô chính phủ 7 năm trước. Vì vậy, các thỏa thuận này phải được xem xét lại.

Trước đó, các lực lượng an ninh Afghanistan và nước ngoài đã từng ký thỏa thuận buộc các đợt triển khai quân do Mỹ và Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đứng đầu, phải tính tới các biện pháp hạn chế gây tổn hại cho dân thường.

Sau các vụ không kích đẫm máu của quân đội Mỹ hồi tuần trước, Chính phủ Afghanistan đã yêu cầu quân đội Mỹ ngừng các vụ không kích. Về phần mình, quân đội Mỹ thông báo sẽ xem xét lại các hoạt động của họ.

Có khoảng 70.000 binh lính nước ngoài đóng tại Afghanistan, làm nhiệm vụ truy quét tàn quân Taliban và các phần tử cực đoan, đồng thời hỗ trợ Chính phủ Afghanistan đảm bảo an ninh.

Mỹ đã cam kết tăng thêm 17.000 quân tới Afghanistan trong năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục