AFP bác tin IS tuyển mộ các tay súng Hồi giáo Philippines

Các Lực lượng vũ trang Philippines (AFP) đã bác bỏ tuyên bố của cựu Tổng thống nước này Fidel Ramos cho rằng ít nhất 100 người Hồi giáo Philippines đang huấn luyện với lực lượng IS.
AFP bác tin IS tuyển mộ các tay súng Hồi giáo Philippines ảnh 1Xe của quân đội Iraq tuần tra trên tuyến đường cao tốc chính phía tây thủ phủ Ramadi. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo THX, ngày 20/8, phát ngôn viên của các Lực lượng vũ trang Philippines (AFP), Trung tá Ramon Zagala đã bác bỏ tuyên bố của cựu Tổng thống nước này Fidel Ramos cho rằng ít nhất 100 người Hồi giáo Philippines đang huấn luyện với lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) - nhóm thánh chiến tại Syria và Iraq.

Ông Zagala cho biết cộng đồng tình báo quân sự nước này không giám sát bất cứ người Philippines nào đến Syria hay Iraq để huấn luyện cùng với các phần tử IS.

Ông cũng khẳng định quân đội Philippines không có thông tin gì về việc các phần tử IS thâm nhập vào Philippines để tuyển mộ thành viên.

Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng khi tiến hành giám sát mạng Internet, quân đội đã phát hiện một số phần tử Abu Sayyaf từng thề trung thành với IS.

Trước đó hôm 19/8, trong cuộc trả lời phỏng vấn khi dẫn thông tin từ các nguồn "am hiểu về tình hình Mindanao," cựu Tổng thống Ramos tuyên bố rằng 100 thanh niên Hồi giáo Philippines đã đến Iraq để được huấn luyện và trở thành các phần tử thành chiến./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục