Aguero, Messi tỏa sáng đưa Argentina vào tứ kết

Aguero lập cú đúp còn Messi góp 2 đường chuyền quyết định làm nên chiến thắng 3-0 trước Costa Rica, đưa Argentina lọt vào tứ kết.

Một lần nữa, cậu con rể của Diego Maradona đã lại đóng vai người hùng khi lập cú đúp góp vào chiến thắng của Argentina 3-0 trước Costa Rica, qua đó giúp đội chủ nhà Copa America 2011 lọt vào tứ kết với tư cách là đội xếp thứ nhì bảng A.

Tuy nhiên, người chơi hay nhất trận này chính là Lionel Messi, bởi dù không trực tiếp ghi bàn nào, song Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đã thể hiện vai trò tối quan trọng của mình bằng hai đường chuyền quyết định để Aguero và Di Maria lập công.

Sau hai trận hòa đầy thất vọng với Bolivia và Colombia, huấn luyện viên Sergio Batista đã quyết định làm một cuộc “cách mạng” khi loại Banega, Tevez và Lavezzi khỏi đội hình chính thức để nhường chỗ cho Aguero, Higuain và Di Maria. Tuy nhiên, thay đổi lớn nhất chính là việc chuyển từ sơ đồ 4-3-3 sang 4-2-3-1 từng làm nên thành công ở Olympic Bắc Kinh 2008, trong đó Messi đóng vai trò dẫn dắt lối chơi như một số 10 đích thực (vị trí của Riquelme trước đây).

Ở vị trí này, ngôi sao của Barcelona đã thể hiện nhãn quan chiến thuật sắc sảo khi liên tục tung ra những đường chuyền chọc khe tinh tế, và nếu Higuain cẩn thận hơn trong các pha dứt điểm, Argentina hoàn toàn có thể mở được tỷ số từ rất sớm, thay vì phải đợi tới phút cuối cùng của hiệp một.

Bàn thắng này xuất phát từ một tình huống câu bóng vào khu cấm địa của Costa Rica, bóng bị phá ngược trở ra và Gago đã thực hiện cú sút xa một chạm rất nhanh. Thủ môn Costa Rica bắt không dính bóng, tạo điều kiện cho Aguero tung cú sút bồi cận thành mở tỷ số.

Chỉ 8 phút sau khi hiệp hai bắt đầu, Messi tiếp tục có đường chuyền “đậm chất tiqui-taca” (như Xavi vẫn hay thực hiện ở Barca cho anh ghi bàn) để Aguero sửa bóng kỹ thuật vào góc xa nâng tỷ số lên 2-0.

Cú đúp này được thực hiện chỉ vài giờ sau khi bố vợ của Aguero là Diego Maradona bị tai nạn xe hơi, đồng thời cũng nâng tổng số bàn thắng mà “El Kun” ghi được từ đầu giải lên thành 3 bàn. Còn nhớ, ở trận mở màn gặp Bolivia thì chính Aguero cũng đã gỡ hòa cho Argentina sau khi được vào sân thay người. Nhưng phải tới trận này thì anh mới được đá chính, và tiền đạo của Atletico đã chứng tỏ đó là một quyết định hoàn toàn đúng đắn.

Không chỉ Aguero, cả Di Maria cũng xứng đáng đóng một vai trò tích cực hơn cho Albicesleste, và điều đó được thể hiện qua bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 68. Vẫn lại là từ một đường chọc khe của Messi ở trung lộ, tiền đạo cánh của Real Madrid thoát xuống từ cánh trái để ấn định chiến thắng đậm đà cho Argentina.

Những phút cuối, nếu như cầu thủ vào thay người Lavezzi cẩn thận hơn nữa thì tỷ số hoàn toàn có thể được nâng lên thành 4-0, khi cú sửa bóng của cầu thủ này đập trúng cột dọc.

Nhưng dù sao, chiến thắng “nhẹ nhàng” 3-0 cũng đã đủ để Argentina giành quyền đi tiếp, và điều quan trọng hơn là nó đã giảm bớt gánh nặng đè lên đôi vai của huấn luyện viên Batista cũng như đôi chân của Messi, những người đã phải chịu áp lực rất lớn sau hai trận đầu tiên.

Giờ thì tất cả nỗi thất vọng đã tạm bị đẩy lui, nhường chỗ cho những điệu tango rộn rã. Abiceleste đích thực chính là đây./.


Messi được nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận (Nguồn: Getty)

Argentina - Costa Rica 3-0

 

Argentina: Romero - Zabaleta, Burdisso, Milito, Zanetti - Mascherano, Gago - Messi, Di María (Biglia 77'), Agüero (Lavezzi 82') - Higuaín (Pastore 77').

Costa Rica: Moreira - Acosta, Salvatierra, Calvo (Brenes 46'), Duarte - Leal, Mora, Cubero, Elizondo (Luis Valle 56') - Martínez (Madrigal 46'), Campbell.

Bàn thắng: Aguero 45', 53', Di Maria 63'

Cục diện bảng A

Argentina - Bolivia 1-1

Colombia - Costa Rica 1-0
Argentina - Colombia 0-0
Costa Rica - Bolivia 2-0
Colombia - Bolivia 2-0
Argentina - Costa Rica 3-0

Xếp hạng: 1.Colombia 7 điểm (hiệu số 3-0), 2.Argentina 5 (4-1), 3. Costa Rica 3 (1-5), 4.Bolivia 1 (1-5).

Colombia và Argentina vào tứ kết, Costa Rica còn chờ kết quả hai bảng còn lại mới biết được số phận.

 


Xem  bàn mở tỷ số của Aguero:


Xem bàn nâng tỷ số lên 2-0 của Aguero:



Xem bàn nâng tỷ số lên 3-0 của Di Maria:


(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục