Ai Cập ấn định ngày tổ chức trưng cầu ý dân Hiến pháp mới

Tổng thống lâm thời Ai Cập Adly Mansour kêu gọi người dân tích cực đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý diễn ra vào hai ngày 14 và 15/1/2014.
Ai Cập ấn định ngày tổ chức trưng cầu ý dân Hiến pháp mới ảnh 1Tổng thống lâm thời Ai Cập Adly Mansour phát biểu trên truyền hình. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chính phủ lâm thời Ai Cập sẽ tổ chức trưng cầu ý dân về dự thảo Hiến pháp mới vào hai ngày 14 và 15/1/2014. Đây được coi là bước đầu tiên hướng tới thành lập một chính quyền dân bầu tại đất nước đang bị chia rẽ nặng nề sau cuộc lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi hồi tháng 7 vừa qua.

Trong bài phát biểu gửi tới người dân cả nước ngày 14/12, Tổng thống lâm thời Ai Cập Adly Mansour kêu gọi người dân tích cực đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý này. Theo ông Mansour, bản hiến pháp sửa đổi "tạo một nền tảng vững chắc" cho việc xây dựng một nhà nước hiện đại và công bằng.

Trong khi đó, ông Amr Shobaki, một thành viên của Hội đồng soạn thảo Hiến pháp, tin rằng thành công của cuộc trưng cầu ý dân sẽ là bước tiến đầu tiên để hoàn thành tiến trình chuyển tiếp chính trị.

Dư luận tại Ai Cập chia thành hai luồng ý kiến trái ngược khi phản ứng về dự thảo Hiến pháp mới. Một số nhóm chính trị như phong trào Tamarod và đảng Salafist Al-Nur lên tiếng ủng hộ hoạt động bỏ phiếu và đã khởi động chiến dịch vận động ủng hộ bản dự thảo Hiến pháp.

Ngược lại, phe ủng hộ ông Morsi, như Liên minh chống nổi dậy do phong trào Anh em Hồi giáo (MB) dẫn đầu, đã phản đối bản dự thảo cũng như việc tổ chức trưng cầu ý dân.

Theo lịch trình chuyển giao chính trị do chính phủ lâm thời vạch ra, sau cuộc trưng cầu ý dân, Ai Cập sẽ tiếp tục tiến hành bầu cử quốc hội và tổng thống vào khoảng giữa năm 2014.

Trong một diễn biến liên quan, cựu Bộ trưởng Quốc phòng đồng thời là cựu Tổng tư lệnh quân đội Ai Cập Hussein Tantawi cùng ngày đã ra cung cấp lời khai trước Tòa án Tội phạm Cairo trong phiên tái xét xử cựu Tổng thống Hosni Mubarak.

Theo trang mạng chính phủ Ahram, bồi thẩm đoàn sẽ nghe lời khai của ông Tantawi liên quan tới cáo buộc cựu Tổng thống Mubarak tàn sát người biểu tình trong cuộc chính biến 2011 và xuất khẩu dầu mỏ sang Israel với giá thấp hơn giá thị trường.

Tháng trước, cựu trưởng Cơ quan tình báo Murad Muwafi và nhiều quan chức an ninh cấp cao khác dưới thời ông Mubarak cũng đã ra tòa lấy lời khai. Tất cả các phiên lấy lời khai đều được tiến hành kín./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục