Ai Cập: Anh em Hồi giáo phá hoại trưng cầu dân ý

Các cuộc đụng độ đẫm máu đã diễn ra trong tuần này giữa lực lượng chống bạo động và MB làm 16 người thiệt mạng.
Ai Cập: Anh em Hồi giáo phá hoại trưng cầu dân ý ảnh 1Xung đột giữa cảnh sát Ai Cập và những người biểu tình ủng hộ tổ chức Anh em Hồi giáo. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Tại Ai Cập, các cuộc đụng độ đẫm máu đã diễn ra trong tuần này giữa lực lượng chống bạo động và Anh em Hồi giáo (MB) làm 16 người thiệt mạng và 137 người khác bị thương, trong đó có 17 cảnh sát.

Các cuộc đụng độ bùng lên ở một số tỉnh, thành, trong đó Cairo và Alexandria. Trước hết, tại thủ đô, các thành viên của MB tìm cách làm gián đoạn giao thông trên đường phố Moustapha Al- Nahass, một trong những đường phố chính nằm ở phía đông Cairo. Đặc biệt, họ đã đốt lốp xe và đẩy một xe buýt công cộng vào các xe ôtô của người dân đậu dưới đường, làm hư hại 20 xe.

Tại Maadi, ở phía Nam Cairo, cảnh sát đã phải sử dụng lựu đạn cay để giải tán người biểu tình, những người này đã ném trả bằng bom xăng. Tại Guiza, tỉnh liền kề với Cairo, tình hình cũng không khá hơn nhiều.

Những người ủng hộ ông Morsi đã đốt cháy một xe cảnh sát tại khu phố Talbiya và làm bị thương một cảnh sát. Tại tỉnh Beni Soueif, ở phía Nam Cairo, các cuộc đụng độ bạo lực đã diễn ra giữa các thành viên của MB và cảnh sát. Một xe cảnh sát đã bị đốt cháy. Sau các sự cố, Bộ Nội vụ thông báo 235 người đã bị bắt giữ. Những người này sở hữu một số tiền lớn, dao, chai xăng và bom tự chế.

Làn sóng bạo lực tiếp theo sau một cuộc họp báo, tại đây Bộ trưởng Nội vụ đã giải thích mối liên quan giữa Anh em Hồi giáo và nhóm thánh chiến Ansar Al- Beit Maqdes, bị cáo buộc đứng đằng sau vụ đánh bom mói đây tại Mansoura.

Kể từ khi Tổng thống Mohammad Morsi bị phế truất ngày 3/7, MB đã gây ra một làn sóng bạo lực chưa từng có. Tuy nhiên, gần đây MB đã thay đổi chiến lược của mình.

Nếu ban đầu bạo lực được chỉ đạo chống lại nhà nước, hiện nay chuyển sang các hành vi nhằm gây hoang mang trong nhân dân. Họ đã đặt các quả bom ở phía trước các trường học hoặc bến xe buýt công cộng, hoặc thậm chí trên đường phố.

Chuyên gia về an ninh, Reda Yacoub cho rằng MB tham gia vào một hình thức khác của chủ nghĩa khủng bố, đó là chiến thuật khủng bố. Hình thức khủng bố này nhằm gây rắc rối cho chính phủ bằng cách gieo rắc hoảng loạn trong nhân dân.

MB ra sức đấu tranh cho sự phục chức của Tổng thống bị lật đổ Mohammad Morsi. Nhưng bằng cách liệt MB vào danh sách các tổ chức khủng bố, chính phủ lâm thời Ai Cập đã ngăn chặn được việc đấu tranh của MB.

MB đang tuyệt vọng, nhất là sau khi một số thành viên của họ đã thừa nhận được đào tạo ở Gaza để thực hiện các hành vi bạo lực. Ở khu phố Ain Shams, người dân quay được cảnh các thành viên của MB với vũ khí tự động.

Hôm 11/1, Liên minh ủng hộ tính hợp pháp (NASL) do MB dẫn đầu, đã viết trên website của mình cần phải "dừng cuộc trưng cầu bằng mọi giá"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục