Ai Cập: Anh em Hồi giáo và quân đội có thể thỏa hiệp

Hội đồng quân sự cầm quyền và Anh em Hồi giáo ở Ai Cập đang khẩn trương tiến hành các cuộc đàm phán để đi đến một "thỏa hiệp chính trị."
Các nguồn tin thân cận với Hội đồng quân sự cầm quyền và tổ chức Anh em Hồi giáo ở Ai Cập ngày 23/6 xác nhận rằng hai bên đang khẩn trương tiến hành các cuộc đàm phán cấp cao nhằm đi đến một "thỏa thuận chính trị."

Thỏa thuận có thể bao gồm việc thông báo ứng cử viên Mohamed Morsi của tổ chức Anh em Hồi giáo trở thành tân tổng thống Ai Cập.

Theo một nguồn tin thân cận với các bên tham gia đàm phán, hiện hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận, song có thể đi đến một thỏa hiệp về vấn đề này.

Hội đồng Tối cao các lực lượng vũ trang (SCAF) cầm quyền ở Ai Cập có thể chỉ giới hạn việc tái bầu cử quốc hội đối với 1/3 số ghế được bầu theo hệ thống ứng cử viên độc lập, chứ không giải tán quốc hội.

Đổi lại, ông Morsi và tổ chức Anh em Hồi giáo phải đồng ý để nguyên Tuyên bố hiến pháp bổ sung, ít nhất trong thời gian này.

Theo một thủ lĩnh cấp cao của tổ chức Anh em Hồi giáo, nếu tổ chức này thỏa hiệp được với SCAF thì ông Morsi sẽ "được thông báo hợp pháp là tổng thống vào ngày mai hoặc ngày kia."

Tuy nhiên, nếu hai bên không đạt được thỏa thuận, nhiều khả năng ứng cử viên Ahmed Shafiq sẽ được tuyên bố là người thắng cử.

Cùng ngày, Tổng Thư ký Ủy ban tối cao bầu cử tổng thống Ai Cập Hatem Bagato cho biết ủy ban này sẽ thông báo kết quả cuối cùng cuộc bầu cử tổng thống vào chiều mai (24/6).

Ai Cập đã tiến hành cuộc bầu cử tổng thống vòng cuối vào ngày 17-18/6 vừa qua với hai ứng cử viên là ông Morsi và cựu thủ tướng Shafiq. Cả hai ông này đều đã tuyên bố thắng cử.

Ủy ban bầu cử dự kiến công bố kết quả vào ngày 21/6, song đã phải hoãn lại do nhận được hơn 400 đơn khiếu kiện từ cả hai phía./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục