Ai Cập báo động cao dịp 4 năm ngày lật đổ cựu tổng thống Mubarak

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, chính quyền Ai Cập đã báo động an ninh và y tế ở mức cao nhân dịp đánh dấu bốn năm cuộc nổi dậy ngày 25/1/2011 lật đổ cựu Tổng thống Hosni Mubarak.
Ai Cập báo động cao dịp 4 năm ngày lật đổ cựu tổng thống Mubarak ảnh 1Lực lượng cảnh sát Ai Cập trên đường phố Tahrir. (Nguồn: www.aa.com.tr)

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, chính quyền Ai Cập đã báo động an ninh và y tế ở mức cao nhân dịp đánh dấu bốn năm cuộc nổi dậy ngày 25/1/2011 lật đổ cựu Tổng thống Hosni Mubarak sau 30 năm cầm quyền.

Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập Mohamed Ibrahim cho biết đã chuẩn bị "chiến lược an ninh" nhằm bảo vệ các địa điểm trọng yếu. Xe quân đội hạng nặng đã được triển khai tại quảng trường Tahrir, trung tâm của làn sóng biểu tình chống chính phủ rầm rộ kéo dài 18 ngày hồi đầu năm 2011.

Một lượng lớn cảnh sát đặc nhiệm và lính bộ binh cũng thường xuyên án ngữ gần địa điểm này nằm ở trung Cairo kể từ năm ngoái. Trong khi đó, an ninh cũng được tăng cường tại khắp các ga tàu điện ngầm tại thủ đô Cairo.

Theo Bộ trưởng Y tế Ai Cập Adel Said Adawy, ngành y tế đã triển khai kế hoạch khẩn cấp nhằm nhanh chóng đối phó với bất kỳ cuộc bạo động trong dịp đánh dấu bốn năm cuộc nổi dậy lật đổ ông Mubarak.

Dự kiến, khoảng 2.600 xe cứu thương sẽ được triển khai tại các quảng trường lớn ở Cairo và các tỉnh thành khác. Ông Adawy cũng cho biết cơ quan y tế sẽ phối hợp với các đơn vị cảnh sát cứu hộ để chuyển những người bị thương vong trong các tình huống nghiêm trọng.

Trong khi đó, phong trào thanh niên 6/4, lực lượng từng đi đầu trong làn sóng biểu tình hồi đầu năm 2011, tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) và các nhóm đồng minh gồm phong trào "Sinh viên chống đảo chính," Mặt trận Salafi và nhóm Al-Gamaa Al-Islamiya đã dùng các mạng xã hội để kêu gọi những người ủng hộ xuống đường biểu tình trong ngày 25/1.

Trong một tuyên bố, phong trào 6/4 cho rằng các yêu sách của cuộc cách mạng ngày 25/1/2011 gồm "bánh mỳ, tự do và công bằng xã hội" vẫn chưa được thực hiện.

Về phần mình, Liên minh Quốc gia Ủng hộ tính hợp pháp (NASL) - lực lượng do MB đứng đầu quy tụ nhiều chính đảng và phong trào Hồi giáo ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi - kêu gọi các đảng phái, các lực lượng cách mạng đoàn kết và vượt qua các bất đồng để "giành lại cách mạng."

Trong diễn biến liên quan, ngày 24/1, một nữ thành viên Đảng Liên minh Nhân dân Xã hội chủ nghĩa (PAP) tham gia biểu tình đã bị bắn chết khi cảnh sát dùng vũ lực giải tán một cuộc tuần hành gần quảng trường Tahrir.

PAP ra tuyên bố cho biết nạn nhân - thành viên cấp cao của đảng cánh tả này - đã bị bắn từ cự li gần. Trong khi đó, Bộ Nội vụ Ai Cập phủ nhận cảnh sát dùng súng bắn vào người biểu tình đồng thời cảnh báo rằng "các nhóm khủng bố" có thể lợi dụng để trà trộn trong các cuộc tuần hành nhằm kích động xung đột.

Theo tổ chức thống kê độc lập Wiki Thawra, 108 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa những người biểu tình với lực lượng an ninh và người dân địa phương trong dịp lễ kỷ niệm hồi năm ngoái. Ngoài ra, hơn 1.000 người khác cũng bị cảnh sát bắt giữ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục