Ai Cập bắt giữ ba công dân Mỹ vì “ném bom xăng”

Ai Cập đã bắt giữ ba công dân Mỹ tại thủ đô Cairo do đã ném bom xăng vào Bộ Nội vụ Ai Cập trong các cuộc biểu tình ở nước này.

Theo các nguồn tin an ninh Ai Cập ngày 22/11, chính quyền nước này đã bắt giữ ba công dân Mỹ tại thủ đô Cairo do đã ném bom xăng vào Bộ Nội vụ Ai Cập trong các cuộc biểu tình chống chính quyền quân sự tại nước này.

Ba người này bị bắt giữ cùng với nhiều người Ai Cập đang mang theo 30 chai bom xăng. Adel Saeed, người phát ngôn Văn phòng Tổng công tố Ai Cập cho biết "ba thanh niên này bị bắt khi đang ném bom xăng và không mang theo hộ chiếu. Cảnh sát đang thẩm vấn những người này và văn phòng công tố sẽ điều tra thêm".

Một đoạn băng video của cảnh sát phát trên Đài truyền hình Ai Cập cho thấy những người này đứng cạnh các chai đựng chất lỏng, một bằng lái xe của Mỹ và thẻ sinh viên trường Đại học Mỹ tại Cairo.

Nữ phát ngôn viên của trường này, bà Morgan Roth đã xác nhận ba người là sinh viên của trường. Các quan chức đang thu thập thông tin và làm việc với Đại sứ quán Mỹ tại Cairo.

Cùng ngày, quân đội Ai Cập đã dựng các hàng rào dây thép gai xung quanh trụ sở Bộ Nội vụ tại Cairo nhằm tách người biểu tình khỏi tòa nhà này. Quân đội cũng kêu gọi người biểu tình tại quảng trường trung tâm Tahrir rời khỏi khu vực gần bộ này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục