Ai Cập bắt giữ ba thủ lĩnh Hồi giáo ủng hộ ông Morsi

Liên minh Quốc gia Ủng hộ tính hợp pháp (NASL) cáo buộc lực lượng an ninh Ai Cập đã bắt giữ 3 thủ lĩnh của các chính đảng Hồi giáo ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi.
Ai Cập bắt giữ ba thủ lĩnh Hồi giáo ủng hộ ông Morsi ảnh 1Lực lượng đặc nhiệm Ai Cập gác bên ngoài tòa án Heliopolis ngày 25/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 1/7, Liên minh Quốc gia Ủng hộ tính hợp pháp (NASL) cáo buộc lực lượng an ninh Ai Cập đã bắt giữ 3 thủ lĩnh của các chính đảng Hồi giáo ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi.

Trong một tuyên bố, NASL cho biết cảnh sát bắt giữ Chủ tịch Đảng Xây dựng và Phát triển Nasr Abdel-Salam, Chủ tịch đảng Istiqlal Magdy Hussein và người đứng đầu đảng Wasat Hossam Khalaf.

Ngoài ra, lực lượng an ninh cũng đột kích nhà riêng của các thủ lĩnh thanh niên phong trào Hồi giáo, trong đó có người phát ngôn của phong trào "Thanh niên chống đảo chính" Diaa El-Sawi.

Động thái nói trên diễn ra trong bối cảnh vừa xảy ra hàng loạt vụ đánh bom liên hoàn nhằm vào các mục tiêu quan trọng như các ga tàu điện ngầm ở Cairo, tòa án và Phủ tổng thống Ittihadyia.

Các vụ bắt giữ này cũng được tiến hành sau khi NASL - lực lượng do tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) đứng đầu quy tụ 34 chính đảng và phong trào Hồi giáo ủng hộ cho cựu Tổng tống Mohamed Morsi - kêu gọi người ủng hộ tham gia làn sóng "nổi dậy" trên khắp cả nước trong ngày 3/7 nhân một năm nổ ra cuộc chính biến lật đổ chính quyền của nhà lãnh đạo Hồi giáo này.

Kể từ cuộc chính biến vào mùa Hè năm ngoái, chính quyền Ai Cập đã gia tăng đàn áp đối với những người ủng hộ ông Morsi.

Hơn 1.400 người Hồi giáo đã bị thiệt mạng trong các cuộc đụng độ đường phố với lực lượng cảnh sát.

Ngoài ra, khoảng 16.000 người ủng hộ ông Morsi và MB đã bị bắt giữ, trong đó hơn 1.200 người đã bị kết án tử hình. Thậm chí, một số tổ chức xã hội dân sự cho rằng số người bị bắt giữ lên tới 42.000 người./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục