Ai Cập bắt giữ một nhóm vũ trang nhằm vào Israel

Nguồn tin Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết cảnh sát nước này đã bắt giữ ít nhất 23 kẻ tình nghi âm mưu tiến hành các hoạt động khủng bố.
Nguồn tin Bộ Nội vụ Ai Cập ngày 31/1 cho biết cảnh sát nước này đã bắt giữ ít nhất 23 kẻ tình nghi âm mưu tiến hành các hoạt động khủng bố.

Đây là lần đầu tiên Ai Cập bắt giữ một tổ chức "thánh chiến vũ trang" kể từ năm 1990.

Các đối tượng này là thành viên của một tổ chức chiến binh Hồi giáo mới, bị bắt tại thành phố Mansoura, phía Đông Bắc thủ đô Cairo vào tháng 12/2009.

Nhóm này bị cáo buộc có âm mưu tấn công du khách Israel tại Ai Cập, các tàu của Mỹ ở kênh đào Suez và tham gia "thánh chiến" ở Darfur, Sudan.

Cơ quan an ninh quốc gia Ai Cập cũng đã tịch thu một lượng lớn thuốc nổ, trong đó có chất tương tự vật liệu được dùng trong tên lửa Qassam mà phong trào Hôi giáo Hamas bắn vào Israel trong một cuộc đột kích hồi đầu tháng 1 vừa qua.

Các công tố viên an ninh quốc gia Ai Cập còn cáo buộc những đối tượng trên tham gia huấn luyện vũ trang tại một doanh trại ở sa mạc gần thị trấn Damietta ở Địa Trung Hải và âm mưu tấn công lăng mộ của Giáo sỹ Abu Hasira - một điểm hành hương của người Do thái ở châu thổ sông Nile./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục