Ai Cập bắt giữ nhiều người di cư cố vượt Địa Trung Hải sang Italy

Lực lượng Bộ đội biên phòng Ai Cập đã bắt giữ 14 người di cư bất hợp pháp khi những người này đang chuẩn bị lên một chiếc thuyền khởi hành từ thành phố Edco ở Beheira sang Italy.
Ai Cập bắt giữ nhiều người di cư cố vượt Địa Trung Hải sang Italy ảnh 1Người di cư cập cảng ở Sicily sau khi được cứu trên biển ngày 15/4. (nguồn: AFP/TTXVN)

Báo Al-Ahram ngày 7/5 đưa tin Ai Cập đã bắt giữ tại tổng cộng 14 người di cư bất hợp pháp tỉnh Beheira thuộc Đồng bằng châu thổ sông Nile, khi những người này đang tìm cách vượt Địa Trung Hải tới Italy.

Giám đốc Cơ quan an ninh tỉnh Beheira Mohamed Emad al-Din Sami cho hay lực lượng Bộ đội biên phòng Ai Cập đã bắt giữ những người di cư này khi đang chuẩn bị lên một chiếc thuyền khởi hành từ thành phố Edco ở Beheira sang Italy.

Những người di cư thú nhận đã ký một thỏa thuận với một tổ chức "buôn người" Ai Cập để sang Italy với giá 30.000 bảng Ai Cập mỗi người (khoảng 3.378 USD).

Trước đó, ngày 3/5, Italy thông báo các tàu nước này đã giải cứu khoảng 1.800 người di cư bất hợp pháp từ các nước Bắc Phi.

Một ngày trước đó, một chiếc thuyền chở 159 người di cư từ các quốc gia châu Phi và Yemen đã bị chính quyền Ai Cập chặn giữ ở ngoài khơi Địa Trung Hải trong khi đang cố tới miền Nam châu Âu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục