Ai Cập bắt giữ nhiều nhà hoạt động ủng hộ dân chủ

Ngày 3/1, các thành viên của Phong trào 6/4 đã bị bắt giữ do phân phát truyền đơn kêu gọi tổ chức biểu tình lớn tại Ai Cập.

Ngày 3/1, các thành viên của Phong trào 6/4, từng góp phần làm nên cuộc cách mạng hôm 25/1/2011 dẫn tới sự sụp đổ chế độ của Tổng thống Hosni Mubarak, đã bị bắt giữ do phân phát truyền đơn kêu gọi tổ chức biểu tình lớn đánh dấu kỷ niệm 1 năm sự kiện trên.

 

Trong một thông cáo báo chí, phong trào này khẳng định cảnh sát đã bắt bốn thành viên là Cherif Mohammed, Mahmoud Zakaria, Mahmoud Hossam và Hassan Hafez, khi họ đang phân phát truyền đơn và dán các áp phích kêu gọi biểu tình vào ngày 25/1.

 

Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang Ai Cập (CSFA), hiện nắm quyền điều hành đất nước, đang ngày càng bị chỉ trích mạnh mẽ và bị cáo buộc sử dụng những phương pháp dưới thời ông Mubarak để loại bỏ các lực lượng đối lập và các cuộc biểu tình chống chính quyền quân sự.

 

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định việc giới chức Ai Cập tiếp tục đàn áp các tổ chức phi chính phủ (NGO), trong đó có các nhóm giám sát bầu cử của Mỹ, là "không thể chấp nhận được"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục