Ai Cập buộc tội 38 cổ động viên trong vụ Port Said

Cơ quan công tố Ai Cập buộc tội 38 cổ động viên bóng đá Ultras Devils thuộc một nhóm bất hợp pháp và có nhiều hành động tấn công khác.
Ngày 14/3, cơ quan công tố Ai Cập đã buộc tội 38 thành viên Câu lạc bộ cổ động viên bóng đá Ultras Devils thuộc một nhóm bất hợp pháp và có nhiều hành động tấn công khác.

Đây là một đòn nhằm gây sức ép đối với mạng lưới Ultras, một trong những phong trào có tổ chức nhất tại Ai Cập sau Tổ chức Anh em Hồi giáo.

Tuy nhiên, việc này cũng là một "con dao hai lưỡi" bởi Ultras là một trong những phong trào tiên phong trong làn sóng biểu tình ở Ai Cập và các thành viên câu lạc bộ này thường xuyên đụng độ với cảnh sát.

Luật sư đang thụ lý vụ án trên, ông Ahmed Ezzat cho biết 38 thành viên câu lạc bộ Ultras Devils đã bị bắt giữ ngày 14/3 trong một cuộc biểu tình ở thành phố Shebeen al-Kom, thủ phủ tỉnh Menoufia. Những người này cũng bị buộc tội âm mưu phóng hỏa một trụ sở tòa án tỉnh và lăng mạ cảnh sát.

Ông Ezzat cho biết thêm rằng an ninh đã được lập lại tại thành phố này trong khi có lo ngại rằng những người ủng hộ các đối tượng bị bắt giữ có thể biểu tình đòi trả tự do cho họ.

Trước đây, biểu tình hiếm khi xảy ra tại Shebeen al-Kom bởi tỉnh Menoufia vốn là nơi ủng hộ các quan chức thời ông Hosni Mubarak.

Hãng thông tấn nhà nước Ai Cập dẫn lời các nhân viên công tố cho biết các đối tượng trên sẽ bị giam giữ trong 15 ngày để điều tra.

Căng thẳng giữa nhóm Ultras và cảnh sát đã nổ ra từ ngày 9/3 khi nhóm cổ động viên này tức giận trước việc tòa xử trắng án cho 28 bị cáo, trong đó có bảy cảnh sát, trong khi giữ nguyên án tử hình đối với 21 cổ động viên địa phương liên quan đến vụ bạo loạn sân cỏ Port Said hồi tháng 2/2012.

Hai sĩ quan cảnh sát đã bị kết án 15 năm tù vì thờ ơ trước vụ này và không ngăn cản được tình trạng sát hại lẫn nhau. Tuy nhiên, các cổ động viên Ultras muốn nhiều cảnh sát hơn nữa phải chịu trách nhiệm.

[Cổ động viên Ai Cập biểu tình, 300 người bị thương]


Cùng ngày, phát biểu trước người dân Port Said, Tổng thống Mohammed Morsi hứa sẽ điều tra toàn diện về vụ bạo lực hôm 9/3 làm hơn 40 người biểu tình và dân thường thiệt mạng. Tổng thống cam kết "đảm bảo các quyền của người dân" và truy tìm "thủ phạm thực sự" đứng sau các vụ bao lực tại thành phố cảng này.

Vụ bạo động sân cỏ năm 2012 xảy ra tại Port Said giữa các cổ động viên đội nhà Al-Masry và cổ động viên đội khách Al-Ahly của Cairo. Việc xét xử vụ này đã trở thành một "quả bom hẹn giờ" đối với Tổng thống đương nhiệm Morsi, khi các cuộc biểu tình liên tiếp diễn ra tại Port Said, thành phố từng một thời là một thành trì của Tổ chức Anh em Hồi giáo./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục