Ai Cập cách chức 41 thẩm phán do ủng hộ Anh em Hồi giáo

Một tòa án Ai Cập đã ra phán quyết buộc 41 thẩm phán nước này phải nghỉ hưu sớm do cáo buộc hậu thuẫn cho Phong trào Anh em Hồi giáo (MB).
Ai Cập cách chức 41 thẩm phán do ủng hộ Anh em Hồi giáo ảnh 1Lãnh đạo MB Mohamed Badie (phải) trong phiên tòa tại Cairo ngày 30/8/2014. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo hãng Reuters, ngày 14/3, một tòa án Ai Cập đã ra phán quyết buộc 41 thẩm phán nước này phải nghỉ hưu sớm do cáo buộc hậu thuẫn cho Phong trào Anh em Hồi giáo (MB), động thái trấn áp mới nhất của chính quyền đối với giới bất đồng chính kiến.

Hội đồng Kỷ luật do thẩm phán Nabil Zaki đứng đầu chưa đưa ra lý do của quyết định kể trên, song các nguồn tin tư pháp cho hay 31 thẩm phán đã bị buộc phải nghỉ hưu do đã ký vào một bản tuyên bố lên án việc lật đổ Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi hồi tháng 7/2013.

Trong khi đó, 10 thẩm phán khác bị cách chức do tham gia nhóm “Các thẩm phán vì Ai Cập” từng ủng hộ MB ngay cả trước khi ông Morsi bị lật đổ.

Luật pháp Ai Cập cấm thẩm phán tham gia chính trị nhưng giới chỉ trích và các nhóm nhân quyền cho rằng tòa án kỷ luật tư pháp trên của Ai Cập đã nhắm mắt làm ngơ cho các thẩm phán công khai ủng hộ Chính phủ của ông Al-Sisi, người vừa được bầu làm Tổng thống Ai Cập hồi năm ngoái./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục