"Ai Cập cam kết tôn trọng các thỏa thuận quốc tế"

Tân Tổng thống Ai Cập tái khẳng định chính phủ của ông sẽ tôn trọng tất cả các thỏa thuận quốc tế mà các chính phủ tiền nhiệm đã ký.
Ngay sau khi nhậm chức, tân Tổng thống Ai Cập Mohammed Morsi ngày 30/6 tái khẳng định chính phủ của ông sẽ tôn trọng tất cả các thỏa thuận quốc tế mà các chính phủ tiền nhiệm đã ký.

Ông cũng đồng thời nhấn mạnh chính phủ mới sẽ không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác cũng như sẽ không để bất cứ ai can thiệp vào công việc nội bộ của Ai Cập.

Phát biểu tại trường Đại học Cairo, tân Tổng thống Morsi cho biết quân đội Ai Cập sẽ trở lại thực hiện trách nhiệm bảo vệ biên giới và bảo đảm an ninh của đất nước. Ông cũng khẳng định một lực lượng vũ trang Ai Cập đoàn kết và mạnh mẽ sẽ góp phần bảo vệ thể chế nhà nước trong khuôn khổ hiến pháp và quy định của pháp luật.

[Tân tổng thống Ai Cập Morsi tuyên thệ nhậm chức]

Trước những mối lo ngại của một số nước vùng Vịnh rằng sau khi lên nắm quyền với tư cách là một Tổng thống Hồi giáo, ông sẽ xóa bỏ những hiệp định hòa bình đã ký với Irsael và dẫn tới việc Mỹ cắt giảm viện trợ quân sự, ông Morsi khẳng định rõ cam kết của ông là tôn trọng các hiệp định đang tồn tại.

Ông nói: "Như chúng tôi đã hứa chúng tôi cam kết tôn trọng các hiệp ước và các thỏa thuận quốc tế. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện đúng các hiệp ước và các hiệp định này."

Nhân dịp này, tân Tổng thống Ai Cập Morsi đã bày tỏ tình đoàn kết với Chính phủ và nhân dân Palestine, đồng thời tuyên bố sẽ ủng hộ những quyền chính đáng của người dân Palestine trong việc đòi lại những vùng đất bị Israel chiếm đóng. Ông Morsi cũng kêu gọi chấm dứt đổ máu tại Syria, đồng thời tuyên bố sẽ phối hợp cùng cộng đồng quốc tế trong thời gian tới để đạt được mục tiêu này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục