Ai Cập: Cần sửa đổi Hiệp ước hòa bình với Israel

Cố vấn tổng thống Ai Cập cho rằng cần sửa Hiệp ước Trại David ký năm 1979 với Israel để Ai Cập toàn quyền kiểm soát bán đảo Sinai.
Phát biểu tại Ủy ban các vấn đề Arập thuộc Hồi đồng Shura (Thượng viện Ai Cập), ông Mohamed Esmat Seif al-Dawla, cố vấn của Tổng thống Mohamed Morsi, cho rằng Hiệp ước Trại David ký năm 1979 với Israel cần được sửa đổi để Ai Cập có toàn quyền kiểm soát bán đảo Sinai.

Ông Dawla nhấn mạnh rằng bán đảo Sinai chỉ có thể thực sự phát triển khi đặt dưới sự bảo vệ của lực lượng vũ trang Ai Cập. Theo ông Dawla, hiệp ước hòa bình với Israel không cho phép bảo vệ Sinai, trong khi các phương tiện truyền thông Israel đe dọa tấn công bán đảo này nhằm gia tăng áp lực lên Ai Cập. Điều này đòi hỏi Ai Cập phải sửa đổi hiệp ước để kiểm soát toàn bộ vùng đất này.

Hiệp ước hòa bình giữa Ai Cập và Israel ký kết năm 1979 quy định Israel rút quân khỏi khu vực Sinai mà nước này chiếm đóng từ năm 1967, đồng thời giới hạn nghiêm ngặt số binh sỹ Ai Cập triển khai tại đây. Hiệp ước cũng quy định bất kỳ hoạt động quân sự nào của Ai Cập tại đây đều phải được sự nhất trí của phía Israel.

Tuy nhiên, sau khi Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak bị phế truất hồi tháng 2/2011, các tay súng đã gia tăng các vụ tấn công ở Sinai, khiến quân đội Ai Cập nắm quyền lãnh đạo đất nước khi đó phải tăng cường lực lượng tại khu vực này.

Sau vụ tấn công xảy ra ngày 5/8 tại Sinai làm 16 lính biên phòng Ai Cập thiệt mạng, chính phủ nước này đã cho triển khai một lực lượng an ninh lớn cùng các trang thiết bị quân sự hạng nặng tiến hành một chiến dịch truy quét các tay súng Hồi giáo tại khu vực này. Phía Israel quan ngại rằng Ai Cập có thể lợi dụng chiến dịch chống khủng bố để duy trì sức mạnh quân sự ở Sinai.

[Ai Cập mở lại cửa khẩu biên giới Rafah với Dải Gaza]

Trong một diễn biến khác, người phát ngôn của phong trào Hồi giáo Hamas cho biết lãnh đạo của phong trào này, ông Ismail Haniyeh đã quyết định hoãn chuyến công du tới thủ đô Cairo của Ai Cập, dự kiến diễn ra vào ngày 13/9 để tiến hành các cuộc đàm phán cấp cao về an ninh sau khi xảy ra vụ tấn công trên bán đảo Sinai ở biên giới giữa Dải Gaza và Israel.

Giới chức Ai Cập cho rằng thủ phạm của cuộc tấn công trên là các tay súng ở Gaza xâm nhập vào bán đảo Sinai qua các đường hầm vận chuyển hàng lậu qua biên giới. Hiện Cairo đã tạm thời đóng cửa khẩu Rafah, đồng thời bịt hoặc phá hủy nhiều đường hầm chuyên vận chuyển hàng hóa, nhiên liệu và vật liệu xây dựng vào vùng lãnh thổ của Palestine, vốn bị Israel phong tỏa từ năm 2006.

Trong khi đó, Phong trào Hamas khẳng định không có bằng chứng cho thấy người Palestine liên quan tới vụ tấn công đẫm máu trên và yêu cầu Ai Cập mở lại cửa khẩu Rafah./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục