Ai Cập cáo buộc Iran lợi dụng nhóm Hezbollah

Nhật báo Asharq Al-Awsat của cộng đồng Arập ngày 14/4 dẫn lời Ngoại trưởng Ai Cập Ahmed Abul Gheit cáo buộc Iran lợi dụng nhóm Hồi giáo vũ trang Hezbollah tại Lebanon để "đặt chân" vào Ai Cập.

Nhật báo Asharq Al-Awsat của cộng đồng Arập ngày 14/4 dẫn lời Ngoại trưởng Ai Cập Ahmed Abul Gheit cáo buộc Iran lợi dụng nhóm Hồi giáo vũ trang Hezbollah tại Lebanon để "đặt chân" vào Ai Cập.

Trả lời phỏng vấn báo trên, ông Gheit nói rằng "Iran và những kẻ theo đuôi muốn biến Ai Cập thành người hầu" khi Iran tiến vào Trung Đông, và Iran đã lợi dụng Hezbollah để hiện diện tại Ai Cập.

Mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Ai Cập và Iran - hai nước đã cắt đứt quan hệ ngoại giao gần 30 năm nay - xấu đi hơn nữa khi tuần trước Ai Cập thông báo đã bắt giữ 25 thành viên của một nhóm thuộc Hezbollah được Iran hậu thuẫn, với cáo buộc nhóm này âm mưu tiến hành các hoạt động thù địch gây mất ổn định ở Ai Cập.

Thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah thừa nhận trong số những đối tượng bị bắt giữ nói trên có một thành viên của phong trào này tên là Sami Shihab, được cử sang Ai Cập để giúp đỡ phong trào kháng chiến của người Palestin ở Dải Gaza, song ông Nasrallah phủ nhận nhóm trên đang lên kế hoạch tấn công Ai Cập.

Tuy nhiên, nhật báo”Al-Ahram” (Kim Tự Tháp) của Ai Cập ngày 14/4 đưa tin, một quan chức cấp cao Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết Shihab đã khai nhận đang lên kế hoạch ba cuộc tấn công nhằm vào khách du lịch Israel tại các điểm du lịch trên bán đảo Sinai.

Shihab còn khai rằng hành động này nhằm trả đũa vụ thủ lĩnh Hezbollah Imad Mughniyeh bị giết tại Syria đầu năm ngoái mà Hezbollah cho là có bàn tay của các điệp viên Israel.

Lực lượng an ninh Ai Cập ngày 14/4 đã tiến hành lùng sục nhiều nơi ở Sinai truy tìm các thành viên nhóm trên, trong đó có một thủ lĩnh của Hezbollah./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục