Ai Cập công bố sửa đổi luật thành lập chính đảng

Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang Ai Cập công bố luật sửa đổi nhằm tạo thuận lợi cho việc thành lập các đảng phái chính trị mới.
Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang Ai Cập (SCAF), hiện nắm quyền tại nước này, ngày 28/3 công bố luật sửa đổi nhằm tạo thuận lợi cho việc thành lập các đảng phái chính trị mới, theo đó cho phép các đảng thành lập chỉ cần khai báo, song không được dựa trên cơ sở tôn giáo. Theo luật mới, các đảng phái chính trị ở Ai Cập được thành lập nếu được sự ủng hộ của 5.000 thành viên từ ít nhất 10/29 tỉnh thành của cả nước.
Chính đảng mới chỉ cần sự phê chuẩn của một ủy ban do một thẩm phán đứng đầu, thay vì phải nhận được sự phê chuẩn của một ủy ban do Chủ tịch thượng viện cũng là một nhân vật hàng đầu trong đảng cầm quyền của cựu Tổng thống Hosni Mubarak đứng đầu như trong luật cũ.
Tổ chức Anh em Hồi giáo đang nổi lên là lực lượng chính trị có tổ chức nhất tại Ai Cập. Các nhóm khác cũng đang xúc tiến thành lập đảng phái tham gia các cuộc bầu cử sắp tới. Trước đó, SCAF đã tiến hành trưng cầu dân ý về sửa đổi hiến pháp, lên kế hoạch tổ chức bầu cử quốc hội vào tháng Chín và sau đó là bầu cử tổng thống. Đây là những bước quan trọng trong quá trình chuyển tiếp tại Ai Cập kể từ khi SCAF lên nắm quyền, nhằm chuyển giao quyền lực cho một chính phủ dân sự do dân bầu ra. Cùng ngày, SCAF đã quyết định nới lỏng lệnh giới nghiêm áp đặt từ ngày 28/1 tại thủ đô Cairo và hai thành phố lớn khác là Alexandria, Suez, khi bùng phát làn sóng biểu tình đòi phế truất cựu Tổng thống Mubarak. Lệnh này có hiệu lực từ 2 giờ - 5 giờ sáng hàng ngày./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục