Ai Cập: Cựu bộ trưởng tài chính bị tù chung thân

Ngày 23/4, cựu Bộ trưởng Tài chính Ai Cập Youssef Boutros-Ghali đã bị tuyên án tù chung thân vắng mặt với tội danh tham nhũng.
Ngày 23/4, một nguồn tin từ Tòa án Hình sự Cairo cho biết cựu Bộ trưởng Tài chính Ai Cập Youssef Boutros-Ghali đã bị tuyên án tù chung thân vắng mặt với tội danh tham nhũng.

Theo Reuters, ông Boutrous-Ghali, Bộ trưởng Tài chính dưới thời Tổng thống bị lật đổ Hosni Mubarak, đã tháo chạy khỏi đất nước và từng bị tuyên án vắng mặt 30 năm tù giam hồi năm 2011 trong một vụ án tham nhũng khác.

Trước đó, ngày 20/4, Bộ trưởng Tư pháp Ai Cập đã ra lệnh điều tra cáo buộc tham nhũng mới đối với Tổng thống bị lật đổ Mubarak và cựu Bộ trưởng Nhà ở Ibrahim Suleiman.

Ông Mubarak và ông Soliman bị cáo buộc gây thất thoát công quỹ 2 tỷ bảng Ai Cập (hơn 290 triệu USD) khi tạo điều kiện cho một công ty thâu tóm một khu đất rộng 3.000 km2 thuộc quyền quản lý của nhà nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục