Ai Cập đàm phán vay hơn 3 tỷ USD bù đắp thâm hụt ngân sách

Ngày 14/10, hãng thông tấn MENA của Ai Cập đưa tin chính quyền Cairo đang đàm phán về một khoản vay trị giá 3 tỷ USD với Ngân hàng Thế giới (WB) và một khoản vay khác trị giá 500 triệu USD.
Ai Cập đàm phán vay hơn 3 tỷ USD bù đắp thâm hụt ngân sách ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: pharaohegypt.com)

Ngày 14/10, hãng thông tấn MENA của Ai Cập đưa tin chính quyền Cairo đang đàm phán về một khoản vay trị giá 3 tỷ USD với Ngân hàng Thế giới (WB) và một khoản vay khác trị giá 500 triệu USD từ Ngân hàng Phát triển châu Phi để bù đắp ngân sách đang bị thâm hụt của nước này.

MENA dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Ai Cập Hany Kadry Dimian cho biết chính phủ nước này đang làm việc với các đối tác trong và ngoài nước để khắc phục tình trạng thâm hụt ngân sách.

Ông Dimian lưu ý Ai Cập không loại trừ khả năng tìm kiếm sự trợ giúp của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nhằm đáp ứng các nhu cầu tài chính hiện nay.

Trong tài khóa sẽ kết thúc vào tháng 6/2016, Chính phủ Ai Cập đặt mục tiêu thâm hụt ngân sách ở mức 8,9% GDP./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục