Ai Cập đặt mục tiêu bổ sung vào ngân sách gần 13 tỷ USD

Ai Cập đang đặt mục tiêu bổ sung vào ngân sách khoảng 98,5 tỷ bảng Ai Cập (tương đương 12,58 tỷ USD) trong năm tài chính 2015-2016.
Ai Cập đặt mục tiêu bổ sung vào ngân sách gần 13 tỷ USD ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: virtualtourist.com)

Ai Cập đang đặt mục tiêu bổ sung vào ngân sách khoảng 98,5 tỷ bảng Ai Cập (tương đương 12,58 tỷ USD) trong năm tài chính 2015-2016.

Ngày 30/9, Bộ trưởng Tài chính Ai Cập Hany Qadry Dimian cho biết đất nước Bắc Phi này dự kiến mức thu ngân sách trong năm tài chính 2015/16 là khoảng 622,2 tỷ bảng (gần 80 tỷ USD) và mức thâm hụt ngân sách ước khoảng 8,9% GDP.

Phát biểu tại một hội nghị ở thủ đô Cairo, ông Dimian nói rằng với việc thực hiện chính sách thuế giá trị gia tăng (VAT) mới vốn bị trì hoãn lâu nay, dự kiến vào cuối năm 2015, Ai Cập sẽ tăng thu ngân sách 31 tỷ bảng.

Người đứng đầu Bộ Tài chính Ai Cập nhấn mạnh thêm rằng, việc rà soát lại các khoản thu phí dịch vụ (vốn đang ở mức thấp được đưa ra từ nhiều năm nay, hoặc miễn phí) sẽ giúp bổ sung thêm 6,5 tỷ bảng vào ngân sách.

Đóng góp thêm vào việc tăng thu cho ngân sách còn có các khoản thu trị giá 3 tỷ bảng Ai Cập từ việc cấp giấy phép cho các doanh nghiệp sản xuất thép; 2,8 tỷ bảng từ lĩnh vực viễn thông và 12,5 tỷ bảng trong lĩnh vực đất nông nghiệp.

Ai Cập đang triển khai các cải cách thuế nhằm vào đối tượng là những người có thu nhập cao.

Đặc biệt, thuế lợi nhuận chứng khoán sẽ được tạm dừng trong hai năm tới để khuyến khích các nhà đầu tư tham gia vào thị trường tài chính./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục