Ai Cập đầu tư 17,5 tỷ USD cho dự án khai thác khí đốt với nước ngoài

11 dự án này nhằm chặn đà suy giảm của hoạt động khai thác khí đốt, tiến tới phấn đấu tự cung tự cấp cho nhu cầu tiêu thụ của Ai Cập vào năm 2019.
Ai Cập đầu tư 17,5 tỷ USD cho dự án khai thác khí đốt với nước ngoài ảnh 1Đường dẫn khí đốt tự nhiên ở Ai Cập. (Nguồn: Reuters)

Bộ Dầu khí Ai Cập đang có kế hoạch triển khai 11 dự án khai thác khí đốt có tổng đầu tư 17,5 tỷ USD với các đối tác nước ngoài, nhằm chặn đà suy giảm của hoạt động khai thác khí đốt, tiến tới phấn đấu tự cung tự cấp cho nhu cầu tiêu thụ của Ai Cập vào năm 2019.

Các dự án sẽ có công suất dự kiến 1,9 tỷ foot khối khí/ngày và 50.000 thùng khí hóa lỏng/ngày (1 foot khối = 0,0283 m3).

Bên cạnh đó, Ai Cập cũng thực hiện 12 dự án với tổng đầu tư 33 tỷ USD trong thời gian từ nay tới năm 2019, với mục tiêu nâng sản lượng khai thác khí đốt lên 5,5-6,2 tỷ foot khối khí đốt/ngày và 28.500 thùng khí hóa lỏng/ngày.

Ngoài ra, Cairo còn đẩy mạnh các dự án thăm dò và tìm kiếm khí đốt tại các mỏ thuộc ba dự án: Zohr, Bắc Alexandria và Noras với khoản đầu tư hơn 27,7 tỷ USD.

Dự kiến, sản lượng khai thác sẽ đạt khoảng 5,1 tỷ foot khối khí đốt/ngày.

Trong thời gian qua, Ai Cập đã phải tăng cường nhập khẩu khí tự nhiên để bảo đảm nhu cầu tiêu thụ của thị trường nội địa, nhất là vào mùa Hè khi nhu cầu nhiên liệu của các nhà máy sản xuất và nhà máy phát điện tăng cao.

Tuy nhiên, gần đây lượng khí nhập khẩu của Ai Cập đã giảm nhẹ từ mức 950 triệu foot khối/ngày xuống còn 900 triệu foot khối/ngày.

Ai Cập cũng thông báo hủy hợp đồng mua thêm khí đốt trong tháng 7/2016 với lý do các dự án thăm dò và khai thác khí gần đây có nhiều tiến triển giúp nâng cao sản lượng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục