Ai Cập đề xuất lệnh ngừng bắn Israel-Gaza từ ngày 15/7

Tối 14/7, Ai Cập đã đề xuất một lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas bắt đầu từ ngày 15/7, sau đó tiến hành đàm phán nhằm tạo thuận lợi cho việc đưa hàng hóa vào Gaza.
Theo AFP, tối 14/7, Ai Cập đã đề xuất một lệnh ngừng bắn trong cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas bắt đầu từ 6 giờ (GMT) ngày 15/7, sau đó tiến hành đàm phán nhằm tạo thuận lợi cho việc đưa hàng hóa vào Gaza.
Đề xuất trên được đưa ra trước thềm chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tới Ai Cập, nước có truyền thống làm trung gian trong cuộc xung đột Israel-Palestine, nhằm hối thúc chấm dứt cuộc giao tranh kéo dài 7 ngày qua làm 184 người tại Gaza thiệt mạng.
Cùng ngày, các nhân viên cứu thương cho biết đã có 5 người Palestine thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel tại Gaza, nâng tổng số thiệt mạng trong chiến dịch tấn công kéo dài 1 tuần qua lên 184 người, nhiều hơn số nạn nhân thiệt mạng trong cuộc xung đột gần nhất giữa 2 bên vào năm 2012.
Phát ngôn viên cơ quan tình huống khẩn cấp Ashraf al-Qudra cho hay các cuộc không kích mới nhất đã làm 3 người thiệt mạng tại Rafah, phía Nam Gaza và 2 người ở Khan Yunis./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục