Ai Cập đón gần 1 triệu lượt du khách nước ngoài trong tháng 10

Cơ quan Thống kê nhà nước Ai Cập ( CAPMAS) cho biết nước này đã đón gần một triệu lượt khách du lịch nước ngoài trong tháng 10/2114, tăng mạnh so với 558.700 khách cùng kỳ năm trước.
Ai Cập đón gần 1 triệu lượt du khách nước ngoài trong tháng 10 ảnh 1Kim tự tháp Giza của Ai Cập. (Ảnh: Reuters)

Cơ quan Thống kê nhà nước Ai Cập (CAPMAS) cho biết nước này đã đón gần một triệu lượt khách du lịch nước ngoài trong tháng 10/2114, tăng mạnh so với con số 558.700 lượt khách cùng kỳ năm trước.

Ngành công nghiệp du lịch Ai Cập đã có dấu hiệu phục hồi trong những tháng gần đây sau ba năm bất ổn chính trị và các cuộc trấn áp quân sự khiến ngành công nghiệp không khói của quốc gia Bắc Phi này phải hứng chịu những tác động nặng nề.

Mới đây một số quốc gia châu Âu đã dỡ bỏ lệnh cảnh báo du lịch đối với các công dân của mình tới Ai Cập được áp đặt từ tháng Hai năm nay sau khi một vụ tấn công bằng bom nhằm vào một chiếc xe buýt chở các du khách Hàn Quốc tại bán đảo nhiều bất ổn Nam Sinai, làm ba công dân Hàn Quốc và một lái xe người bản địa thiệt mạng.

Doanh thu ngành du lịch của Ai Cập đã giảm 41% xuống 5,9 tỷ USD trong năm 2013 so với cùng kỳ năm 2012.

Ai Cập đón tổng cộng khoảng 14,7 triệu lượt du khách trong năm 2010, trước khi quốc gia Bắc Phi hứng chịu cuộc cách mạng năm 2011. Đến năm 2013 con số du khách tới Ai Cập đã giảm xuống còn 9,5 triệu lượt.

Ngành công nghiệp không khói của Ai Cập có trị giá 49 tỷ bảng Ai Cập (LE), tương đương 7 tỷ USD, đã bắt đầu hồi phục trong năm 2014 sau khi chịu đà sụt giảm mạnh từ giữa năm 2013 do tình trạng bạo lực đẫm máu liên tiếp sau khi Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi bị lật đổ.

Có tổng cộng 2,7 triệu lượt du khách đã đến thăm Ai Cập trong quý III năm nay, tạo doanh thu khoảng 2 tỷ USD, tăng 70% so với cùng kỳ năm ngoái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục