Ai Cập đóng cửa hai chuỗi siêu thị lớn thuộc Anh em Hồi giáo

Ngày 15/6, cảnh sát Ai Cập đã đột kích và ra lệnh đóng cửa hai chuỗi siêu thị lớn thuộc sở hữu của các thành viên cấp cao tổ chức MB.
Ai Cập đóng cửa hai chuỗi siêu thị lớn thuộc Anh em Hồi giáo ảnh 1Phiên tòa xử các thành viên của tổ chức Anh em Hồi giáo ở thủ đô Cairo ngày 7/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/6, cảnh sát Ai Cập đã đột kích và ra lệnh đóng cửa hai chuỗi siêu thị lớn thuộc sở hữu của các thành viên cấp cao tổ chức Anh em Hồi giáo (MB).

Động thái này diễn ra theo quyết định của một ủy ban do chính phủ lâm thời Ai Cập thành lập vào tháng Chín năm ngoái nhằm đánh giá và tịch thu tài sản của tất cả các tổ chức, cá nhân có liên hệ với MB, phong trào đã bị tòa án cấm hoạt động và liệt vào danh sách các nhóm khủng bố.

Các nguồn tin tư pháp cho biết hai chuỗi siêu thị bị đóng cửa là Zad và Seoudi thuộc sở hữu của phó thủ lĩnh MB Khairat El-Shater và một lãnh đạo cấp cao khác của phong trào này là Abdel Rahman Seoudi.

Các chi nhánh của hai chuỗi siêu thị sẽ được bàn giao cho Tập đoàn bán lẻ Ai Cập thuộc sở hữu nhà nước và dự kiến sẽ mở cửa trở lại sau khi hoàn tất công tác thống kê tài sản.

Chuỗi siêu thị Zad mở cửa vào năm 2012 và hiện có gần 20 chi nhánh tại quận Nasr City ở Cairo. Trong khi đó, chuỗi siêu thị Seoudi đi vào hoạt động từ năm 1938 và hiện có tổng cộng 26 chi nhánh trên toàn quốc.

Bị bắt giữ cùng thủ lĩnh tinh thần tối cao MB Mohamed Badie sau cuộc chính biến vào mùa Hè năm ngoái, ông El-Shater hiện đang phải hầu tòa với hàng loạt tội danh.

Về phần mình, doanh nhân Seoudi, chủ sở hữu của nhiều công ty bất động sản và công ty dược phẩm, từng bị phạt tù vào năm 2007 với tội danh tham gia tổ chức bị cấm hoạt động.

Trước đó, ngày 14/6, lực lượng an ninh cũng đột kích trụ sở một tạp chí thuộc "Mạng lưới Thông tin Nhân quyền Arab" (ANHRI) với cáo buộc hoạt động trái phép, ủng hộ MB, kích động chống chế độ.

Cảnh sát đã thu giữ hàng nghìn ấn phẩm mới nhất của tạp chí này có chủ đề về tân Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi, đồng thời bắt giữ một nhân viên của tạp chí với cáo buộc là thành viên của MB.

Kể từ cuộc chính biến ngày 3/7/2013 lật đổ chính quyền của cựu Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi, MB đã đối mặt với chiến dịch trấn áp mạnh tay của cảnh sát.

Hơn 1.400 người ủng hộ MB đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ đường phố, trong khi khoảng 16.000 thành viên của tổ chức này hiện đang bị giam giữ với hàng loạt cáo buộc trong đó có khủng bố.

Chính quyền lâm thời Ai Cập cũng ra lệnh đóng cửa nhiều kênh truyền hình và tờ báo có liên hệ với MB./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục