Ai Cập: Du khách đến Sharm el-Sheikh tăng lên

Ngành du lịch đang hồi phục tại khu nghỉ dưỡng nổi tiếng Sharm el-Sheikh, sau khi cựu Tổng thống Mubarak được đưa về Cairo để xét xử.
Ngành du lịch đang hồi phục tại khu nghỉ dưỡng nổi tiếng Sharm el-Sheikh, bên bờ biển Đỏ, khi mà nơi đây tìm lại được sự yên bình sau khi cựu Tổng thống bị lật đổ Hosni Mubarak được đưa về thủ đô Cairo để xét xử.

Một tháng sau khi cựu Tổng thống Mubarak rời khỏi nơi đây, tỷ lệ buồng phòng tại các khách sạn trong thành phố này đã tăng 70%. Sự tăng này biểu lộ cơn ác mộng mà khu nghỉ dưỡng này đã trải qua trong 6 tháng qua do sự có mặt của ông Mubarak.

Ông Ossama Saleh, Giám đốc Văn phòng đại diện của Cơ quan xúc tiến du lịch Ai Cập tại Sharm el-Sheikh, nói: "Lượng du khách đến Sharm el-Sheikh đã tăng từ 10% đến 15% ngay trong tuần mà cựu Tổng thống Mubarak rời khỏi nơi đây. Và lần đầu tiên kể từ đầu năm nay, 90 chuyến bay thẳng đã hạ cánh tại sân bay quốc tế của thành phố. Tôi nghĩ rằng lượng du khách sẽ tăng lên tới 30% trong tháng Chín này."

Đầu tuần này, Bộ trưởng Du lịch Ai Cập Fakhry Abdel Nour cho biết nghành công nghiệp không khói nước này đã cho thấy những dấu hiệu hồi phục tích cực. Ông Abdel Nour cũng khẳng định tỷ lệ buồng phòng tại các khách sạn ở Sharm el-Sheikh và các khu nghỉ dưỡng khác bên bờ biển Đỏ đã gần đạt so với múc như năm ngoái.

Theo Phó Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Tài chính Hazem Al-Biblawi, chính phủ Ai Cập dự kiến doanh thu của ngành này sẽ đạt 10 tỷ USD trong năm tài khoá này, được bắt đầu từ ngày 1/7 vừa qua.

Ngành du lịch chiếm 6% GDP của Ai Cập, đem lại doanh thu 13 tỷ USD trong năm 2010, với lượng khách kỷ lục 14,7 triệu lượt du khách và tạo việc làm cho 8 triệu người dân Ai Cập.

Ông Ahmad Balbaa, phụ trách lĩnh vực du lịch thuộc Hiệp hội doanh nhân Ai Cập, cho biết, việc ông Mubarak rời khỏi Sharm el-Sheikh đã thực sự truyền sức sống mới cho nghành du lịch nơi đây. Bằng chứng là sau sự ra đi này, du khách quốc tế đã dồn đập quay trở lại khu nghỉ dưỡng này, nhất là du khách đến từ Italy, Nga, Ukraine và Anh.

Trước đó, những du khách này lo ngại các cuộc biểu tình diễn ra hàng ngày trước công bệnh viện quốc tế Sharm el-Sheikh và liên tục những lời kêu gọi biểu tình hàng triệu người tại đây ủng hộ phiên toà xét xử ông Mubarak.

Ngoài ra, hàng rào an ninh được thiết lập quanh thành phố này cũng làm cho du khách cảm thấy không thoải mái. Chính vì lý do này, tỷ lệ buồng phòng tại Hurghada cao hơn tại Sharm el-Cheikh trong suốt giai đoạn vừa qua.

Ông Balbaa cho biết thêm, các công ty du lịch đã giảm được gánh nặng vì du khách đã quay trở lại đây, đồng thời nhấn mạnh rằng các nhà đầu tư trong lĩnh vực du lịch ở thành phố này đã nhiều lần yêu cầu Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang Ai Cập (CSFA) đưa ông Mubarak ra khỏi thành phố này vì tác động tiêu cực của việc ông Mubarak có mặt ở nơi đây và những thiệt hại lớn mà các khách sạn phải gánh chịu.

Ông Balbaa cho biết thêm, những thiệt hại này sẽ còn tiếp tục trong một thời gian nữa, vì hợp đồng với các công ty du lịch đã được ký với giá quá thấp nhằm thu hút du khách.

Ông Samir Mahmoud, Phó Chủ tịch Cơ quan xúc tiến du lịch Ai Cập, cho rằng du lịch tại Sharm el-Sheikh đang bắt đầu được hồi phục, vì tỷ lệ buồng phòng tại các khách sạn đã vượt 70% và sẽ đạt được như mức trước cuộc cách mạng vào tháng 10 tới.

Điều này có được là do sự ổn định và an toàn đã được tái lập trên khắp đất nước Ai Cập, chứ không riêng gì tại Sharm el-Cheikh.

15 năm qua, sự phát triển của nghành du lịch Ai Cập, đất nước của những Pharaoh huyền thoại đã làm thay đổi nhanh chóng bộ mặt của Sharm el-Sheikh, biến nơi đây trở thành một trong những khu nghỉ dưỡng hiện đại và sang trọng bậc nhất.

Tại Sharm el-Sheikh có rất nhiều địa chỉ để du khách có thể tham quan như khu chợ cổ, khu phố Al-Maya với rất nhiều siêu thị và quán ăn, hay khu phố du lịch nổi tiếng Naam Bay, nơi có trung tâm mua sắm miễn thuế bảy sao./.

Thanh Bình/Cairo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục