Ai Cập dự kiến chi 22,9 tỷ USD cho các dự án trong tài khóa 2021-2022

Theo báo cáo của Ủy ban Tài chính và Kinh tế Ai Cập, chỉ riêng khoản đầu tư cho lĩnh vực y tế dự kiến lên tới 47,5 tỷ bảng (hơn 3 tỷ USD) trong tài khóa 2021-2022 nhằm ngăn chặn đại dịch COVID-19.
Ai Cập dự kiến chi 22,9 tỷ USD cho các dự án trong tài khóa 2021-2022 ảnh 1Thủ đô Cairo và sông Nile nhìn từ tòa tháp Cairo ngày 5/12/2019. (Nguồn: Reuters)

Trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tài khóa 2021-2022, Ai Cập dự kiến sẽ đầu tư 358 tỷ bảng Ai Cập (22,9 tỷ USD) cho 12.000 dự án trên khắp đất nước, với mục tiêu hỗ trợ đà phục hồi tăng trưởng của nền kinh tế và giảm thiểu tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng COVID-19 đối với người nghèo.

Thượng viện Ai Cập dự kiến sẽ tiến hành cuộc họp trong hai ngày 30-31/5 để thảo luận báo cáo về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tài khóa 2021-2022 do Ủy ban Tài chính và Kinh tế của Thượng viện soạn thảo.

Tại cuộc họp với Ủy ban Tài chính và Kinh tế của Thượng viện diễn ra hai tuần trước, Bộ trưởng Kế hoạch và Phát triển Kinh tế Ai Cập Hala El-Said cho biết kế hoạch phát triển tài khóa 2021-2022 (kết thúc vào cuối tháng 6/2022) có tổng chi ngân sách 1.300 tỷ bảng (gần 82 tỷ USD), trong đó 358 tỷ bảng (22,9 tỷ USD) sẽ được đầu tư cho 12.000 dự án ở Ai Cập.

Theo báo cáo của Ủy ban Tài chính và Kinh tế, hầu hết các dự án đầu tư thuộc khuôn khổ kế hoạch phát triển giai đoạn 2021-2022 của Chính phủ Ai Cập sẽ tập trung vào các lĩnh vực giáo dục và chăm sóc sức khỏe.

Chỉ riêng khoản đầu tư cho lĩnh vực y tế dự kiến lên tới 47,5 tỷ bảng (hơn 3 tỷ USD) trong tài khóa 2021-2022 nhằm giúp ngăn chặn đại dịch COVID-19.

Báo cáo cũng cho hay kinh phí dành cho lĩnh vực giáo dục trong tài khóa tới ước tính đạt 56 tỷ bảng (gần 3,9 tỷ USD).

Các khoản đầu tư này sẽ tập trung vào việc xây dựng thêm trường học, nâng cao chất lượng giáo dục và cải tiến phương pháp giảng dạy.

[Du lịch Ai Cập dự kiến đạt doanh thu 6 tỷ USD trong tài khóa 2021-2022]

Chính phủ Ai Cập cũng sẽ hướng tới mục tiêu thành lập các trường đại học ở hầu hết các tỉnh cũng như giảm thiểu tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 đối với điều kiện kinh tế-xã hội của người nghèo.

Bộ trưởng El-Said nêu rõ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội tài khóa 2021-2022 hướng tới mục tiêu nâng mức tăng trưởng kinh tế lên 5,4% trong tài tới, từ mức 2,6% tài khóa hiện nay.

Theo bà El-Said, cuộc khủng hoảng COVID-19 đã khiến tăng trưởng kinh tế của Ai Cập giảm từ 3,6% tài khóa 2019-2020 xuống còn mức ước tính 2,8% tài khóa 2020-2021.

Bộ trưởng El-Said cho rằng những chỉ số trên phù hợp với ước tính của các tổ chức quốc tế. Trong khi Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế của Ai Cập sẽ là 5,5% tài khóa 2021-2022, Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo tăng trưởng kinh tế của quốc gia Bắc Phi này sẽ đạt 5,8%.

Hãng xếp hạng tín dụng quốc tế Fitch Ratings và tạp chí The Economist của Anh đưa ra các mức dự báo tăng trưởng kinh tế của Ai Cập tài khóa tới lần lượt là 6% và 4,1%.

Bà El-Said lưu ý kinh tế Ai Cập sẽ đạt được tốc độ tăng trưởng nhanh nhờ một số yếu tố. Theo bà, lượng kiều hối của người lao động Ai Cập ở nước ngoài gửi về sẽ tăng 7%, từ 28 tỷ USD trong tài khóa hiện nay lên 30 tỷ USD trong tài khóa tới.

Bên cạnh đó, ngành du lịch sẽ bắt đầu hồi phục và dự kiến mang lại nguồn thu 6 tỷ USD, tăng mạnh so với mức dự kiến 3 tỷ USD của năm nay.

Doanh thu của Kênh đào Suez cũng dự kiến đạt 6 tỷ USD, trong khi vốn đầu tư nước ngoài được kỳ vọng sẽ tăng lên 7,4 tỷ USD trong tài khóa 2021-2022. Xuất khẩu hàng hóa phi dầu mỏ dự kiến sẽ tăng 10%, lên mức kỷ lục 19,5 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục