Ai Cập đến Nga với 2 tiền đạo: Mạo hiểm với Mohamed Salah

Ai Cập dự World Cup với 2 tiền đạo: Mạo hiểm với Mohamed Salah

Theo giới chuyên gia, huấn luyện viên trưởng Hector Cuper khá mạo hiểm khi chỉ mang theo 2 tiền đạo đến Nga dự World Cup 2018, trong đó Mohamed Salah vẫn đang chấn thương.
Ai Cập dự World Cup với 2 tiền đạo: Mạo hiểm với Mohamed Salah ảnh 1Nếu Salah không bình phục, Ai Cập chỉ có 1 tiền đạo tại World Cup 2018. (Nguồn: AFP)

Phóng viên TTXVN tại Ai Cập dẫn ý kiến đánh giá của giới phân tích, bình luận bóng đá tại "Xứ sở Kim Tự Tháp" cho rằng bản danh sách chốt 23 tuyển thủ dự World Cup 2018 được huấn luyện viên trưởng Hector Cuper công bố ngày 4/6 đã gây nhiều ngạc nhiên.

Đầu tiên phải kể đến cầu thủ ngôi sao Mohamed Salah mặc dù chưa bình phục chấn thương vai nhưng vẫn có tên trong danh sách đội tuyển tham dự Vòng chung kết World Cup 2018 tại Nga sắp tới.

Đây là quyết định được cho là mạo hiểm vì nếu Salah không kịp bình phục chấn thương thì rất có thể đội tuyển Ai Cập sẽ phải thi đấu với đội hình chỉ có một tiền đạo duy nhất là Marwan Mohsen.

Trước đó, các chuyên gia y tế đã thông báo rằng cầu thủ này cần nghỉ ngơi từ 2 đến 3 tuần. Nhiều khả năng Salah sẽ không thể ra sân trong trận ra quân gặp Uruguay vào ngày 15/6, nhưng Cuper hy vọng có thể sử dụng cầu thủ tiền đạo này trong trận thứ hai gặp Nga vào ngày 19/6 và tiếp đó là Saudi Arabia ngày 25/6.

[Danh sách chi tiết cầu thủ 32 đội tuyển dự VCK World Cup 2018]

Giới chuyên gia bóng đá cho rằng vị huấn luyện viên người Argentina này đã chơi một “canh bạc lớn” ở hàng tiền đạo đội tuyển Ai Cập khi trong danh sách chỉ có 2 tiền đạo thực thụ là Mohamed Salah và Marwan Mohsen, trong khi lại loại tiền đạo Ahmed "Kouka" Hassan, cầu thủ thường xuyên góp mặt ở đội tuyển trong thời gian vừa qua.

Đây là quyết định mang nhiều rủi ro kể cả khi Salah có thể ra sân nhưng không có được 100% phong độ như trong mùa giải vừa qua trong khi ấy Mohsen nhiều khả năng sẽ đơn độc trên hàng công.

Ai Cập dự World Cup với 2 tiền đạo: Mạo hiểm với Mohamed Salah ảnh 2Marwan Mohsen sẽ gánh trọng trách nặng nề nếu Salah không bình phục. (Nguồn: KingFut)

Trước đó, Mohsen, 29 tuổi, đã từng bị chấn thương đầu gối và phải ngồi ngoài gần một năm. Cầu thủ này bắt đầu quay trở lại thi đấu cho câu lạc bộ Ahly và đội tuyển Ai Cập vào tháng 4/2018 và huấn luyện viên Cuper hy vọng Mohsen sẽ không bị tái phát bất kỳ chấn thương nào. 

Trong khi đó, thủ môn giàu kinh nghiệm Essam El-Hadary (45 tuổi) với phong độ ổn định, chắc chắn vẫn là chỗ dựa đáng tin cậy cho hàng phòng ngự, và dường như là sự lựa chọn không phải bàn cãi ở đội tuyển quốc gia Bắc Phi này.

Còn ở hàng hậu vệ, ông Cuper được cho là có quyết định khá mạo hiểm khi lựa chọn những gương mặt mới là Mahmoud 'El-Wensh' Hamdi và Ayman Ashraf sau khi loại Karim Hafez, cầu thủ được đánh giá là có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế hơn.

Theo các chuyên gia phân tích, với đội hình như vậy, nhiều khả năng đội tuyển Ai Cập sẽ thi đấu với đội hình 4-2-3-1 hoặc 4-5-1 thiên về lối chơi phòng ngự phản công với 1 tiền đạo cắm duy nhất trên hàng công.

Mặc dù vậy, người hâm mộ bóng đá vẫn đặt niềm tin vào vị huấn luyện viên giàu kinh nghiệm này, khách quan mà nói chỉ ông Cuper mới hiểu rõ các cầu thủ của mình và ông thực sự cần gì cho đội tuyển lúc này để hy vọng đem lại niềm vui chiến thắng cho hàng triệu cổ động viên Ai Cập./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục