Ai Cập: Đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình

Cảnh sát Ai Cập đã phải sử dụng hơi cay để giải tán đám đông trong bối cảnh đông đảo người dân Ai Cập xuống đường biểu tình.
Hãng tin AFP dẫn lời các nhân chứng cho biết ngày 25/1, cảnh sát tại thành phố Alexandria của Ai Cập đã phải sử dụng hơi cay để giải tán đám đông trong bối cảnh đông đảo người dân Ai Cập xuống đường biểu tình nhân dịp kỷ niệm hai năm diễn ra làn sóng biểu tình lật đổ chính quyền của Tổng thống Hosni Mubarak năm 2011.

Đụng độ đã xảy ra giữa cảnh sát và người biểu tình tại hai khu phụ cận của Alexandria, thành phố lớn thứ hai ở Ai Cập, khi những người biểu tình phóng hỏa, đốt lốp xe trên các đường phố. Trong khi đó, tại quảng trường Tahrir ở trung tâm thủ đô Cairo cũng có hàng nghìn người tập trung, hô vang các khẩu hiệu phản đối phong trào Anh em Hồi giáo đang nắm giữ quyền lực đồng thời chỉ trích Tổng thống Mohamed Morsi không thực hiện những cải cách.

Xô xát xảy ra ở một con phố gần đó khi nhiều thanh niên ném đá vào bức tường bê tông mà lực lượng an ninh dựng lên để chặn người biểu tình, còn cảnh sát sử dụng đạn hơi cay bắn trả.

Phe đối lập tại Ai Cập đã kêu gọi biểu tình rầm rộ trong ngày 25/1 để phản đối cả Tổng thống Morsi lẫn phong trào Anh em Hồi giáo. Các cuộc tuần hành từ một số khu vực của Cairo đều hướng về quảng trường Tahrir. Những người biểu tình mang theo các lá cờ lớn, hình ảnh tương tự như năm 2011.

Phong trào Anh em Hồi giáo không chính thức kêu gọi một cuộc tuần hành riêng, thay vào đó đánh dấu dịp hai năm này bằng việc phát động một sáng kiến xã hội và từ thiện gọi là "Cùng nhau xây dựng Ai Cập."

Tổng thống Morsi trong bài phát biểu ngày 24/1 kêu gọi người dân Ai Cập kỷ niệm dịp này "một cách hòa bình và văn minh." Tuy nhiên, nguy cơ bạo lực vẫn hiện hữu, đặc biệt ngày 27/1 sẽ có phán quyết của tòa án về hàng chục bị cáo bị xét xử trong vụ bạo động bóng đá tại tỉnh Port Said hồi tháng 2/2011 làm hơn 70 người thiệt mạng - thảm họa sân cỏ tồi tệ nhất trong lịch sử Ai Cập./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục