Ai Cập ghi nhận lượng khách du lịch tăng 46% trong năm 2022

Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly cho rằng sự tăng trưởng số lượng khách du lịch gần đây là kết quả của một loạt biện pháp quan trọng mà Chính phủ Ai Cập đã áp dụng trong năm qua.
Ai Cập ghi nhận lượng khách du lịch tăng 46% trong năm 2022 ảnh 1Khách du lịch ngắm Cặp tượng đá khổng lồ Memnon ở thành phố Luxor, Ai Cập. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Du lịch và Cổ vật Ai Cập Ahmed Issa ngày 16/3 cho biết nước này đã đón 11,7 triệu khách du lịch trong năm 2022, tăng 46,2% so với năm 2021.

Trong cuộc họp với Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly, ông Issa nhận định số lượng du khách đến nước này dự kiến sẽ tăng 28% trong năm 2023 lên mức 15 triệu lượt.

Người đứng đầu ngành du lịch Ai Cập cho biết thêm khách du lịch đến nước này trong tháng 1 và tháng 2 năm nay đã tăng 35% so với cùng kỳ năm 2022.

Cũng tại cuộc họp trên, Thủ tướng Madbouly cho rằng tăng trưởng số lượng khách du lịch gần đây là kết quả của một loạt biện pháp quan trọng mà Chính phủ Ai Cập đã áp dụng trong năm qua nhằm hồi sinh ngành “công nghiệp không khói” sau ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và cuộc xung đột Nga-Ukraine. 

Hồi tháng 1/2023, Ai Cập đã cho phép cấp thị thực du lịch cho công dân 180 nước, với điều kiện sở hữu hộ chiếu hợp lệ và đã từng được cấp thị thực vào Anh, Mỹ, New Zealand, Nhật Bản hoặc các nước thuộc khu vực đi lại tự do Schengen.

[Biểu diễn thời trang và âm nhạc bên cạnh các kỳ quan cổ đại tại Ai Cập]

Ngoài ra, trong tháng 9/2022, Bộ Giao thông Vận tải Ai Cập cũng đã ra mắt nền tảng trực tuyến đầu tiên để đăng k‎ý nhập cảnh đối với loại hình du lịch du thuyền nhằm tận dụng vị trí địa lý chiến lược độc đáo và các đường bờ biển dài của nước này.

Thúc đẩy doanh thu du lịch càng trở nên cấp bách đối với Ai Cập trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu gây áp lực đối với đồng nội tệ và khiến nước này phải đối mặt với tình trạng thiếu ngoại tệ.

Theo Bộ trưởng Kế hoạch và Phát triển Kinh tế Ai Cập Hala El-Said, nước này đang nhắm mục tiêu đầu tư vào lĩnh vực du lịch khoảng 7,4 tỷ bảng Ai Cập (gần 250 triệu USD) trong năm tài chính 2022/2023, cao hơn so với mức 6,2 tỷ bảng Ai Cập (210 triệu USD) của năm tài chính trước đó, tăng trưởng 19,4%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục