Ai Cập: Gia tăng thương vong vì xung đột tôn giáo

Số người thương vong do các vụ xung đột tôn giáo tại thủ đô Cairo của Ai Cập diễn ra trong ngày 7/5 đã lên tới hơn 100 người.
Số người thương vong do các vụ xung đột tôn giáo giữa những người Hồi giáo và người Thiên Chúa giáo tại thủ đô Cairo của Ai Cập trong ngày 7/5 đã lên tới hơn 100 người.

Trong số đó, có ít nhất 8 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, các vụ đụng độ bùng phát tại Imbaba, Tây Bắc thủ đô Cairo, khi những người Hồi giáo tấn công một nhà thờ Thiên Chúa giáo để giải thoát cho một phụ nữ mà họ cho là bị giam giữ do muốn cải đạo sang đạo Hồi.

Theo một lính mục của nhà thờ, hầu hết những người thiệt mạng và bị thương là người theo đạo Thiên Chúa do những người theo đạo Hồi đã phóng hỏa nhà thờ, ném bom xăng và gạch đá.

Lực lượng an ninh đã được triển khai để ổn định tình hình.

Trong nỗ lực nhằm giảm bớt sự căng thẳng giữa cộng đồng người Hồi giáo và người Thiên Chúa giáo ở Ai Cập, chính quyền nước này ngày 1/5 đã cảnh báo sử dụng các biện pháp mạnh để xử lý bất cứ ai kích động xung đột tôn giáo./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục